'Quan hệ Mỹ - Nga phát triển theo hướng thực tế'

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga trong hơn 4 năm qua đang phát triển theo hướng rất thực tế.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 5/8 cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Nga trong hơn 4 năm qua đang phát triển theo hướng rất thực tế. Theo hãng thông tấn Nga ITAR-TASS, phát biểu trước báo giới, ông Carney cho rằng tính thực tế trong quan hệ giữa Mỹ và Nga được thể hiện ở chỗ Washington mong muốn hợp tác với Moscow trong mọi lĩnh vực tiềm năng, đồng thời tìm cách làm rõ các vấn đề mà hai bên đang bất đồng.
'Quan hệ Mỹ - Nga phát triển theo hướng thực tế' ảnh 1

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. Ảnh: Internet.

Ông Carney cũng khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), dự kiến diễn ra tại St. Petersburg (Nga) vào tháng 9 tới. Ông nêu rõ lịch trình của Tổng thống Mỹ không thay đổi, đồng thời nhấn mạnh rằng Hội nghị G-20 là một "diễn đàn quốc tế" và Washington sẽ tập trung "thảo luận những vấn đề quốc tế". Trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Obama có tới Moscow tham dự cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ trong tháng 9 tới hay không, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết "Mỹ đang tiếp tục đánh giá tính thiết thực của cuộc gặp nói trên và sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới". Theo ông Carney, về cuộc gặp cấp cao song phương tại Moscow, phía Mỹ đánh giá sự kiện này không chỉ từ góc độ những mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga liên quan đến vụ nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, mà cả từ góc độ các vấn đề khác, trong đó có vấn đề Syria. Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Obama sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 trong hai ngày 5 và 6/9 tới tại St. Petersburg và có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.