Tổng thống Putin mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga vào năm 2023

Ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moskva vào năm tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tham dự cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/2. Ảnh: Reuters

“Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm cơ hội gặp trực tiếp Ngài. Chúng tôi đang đợi Ngài, ngài Chủ tịch, người bạn thân mến! Chúng tôi mong Ngài sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Moskva vào mùa xuân tới”, nhà lãnh đạo Nga Putin nói với người đồng cấp Tập Cận Mình trong một cuộc gọi qua video.

Ông Putin cho biết thêm chuyến thăm này sẽ chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của mối quan hệ Nga - Trung trong các vấn đề then chốt và trở thành sự kiện chính trị chính trong năm của quan hệ song phương.

Ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề gần biên giới Nga - Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình thông qua cuộc gọi video.

Hải Vân/Báo Tin tưc (Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.