Nga nói Hy Lạp cam kết không chuyển S-300 cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/12 thông báo rằng Hy Lạp đảm bảo duy trì cam kết không chuyển các hệ thống phòng không S-300 cho các nước khác.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không S-300 của Hy Lạp. Ảnh: Quân đội Hy Lạp

Ông Lavrov cho biết các phương tiện truyền thông hiện nay đưa tin rằng Hy Lạp đang chuẩn bị gửi các hệ thống S-300 của mình cho Ukraine, nhấn mạnh rằng Nga đang giám sát chặt chẽ Hy Lạp để đảm bảo nước này tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Ông Lavrov nói với kênh truyền hình Channel One của Nga rằng sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, Đại sứ Nga tại Hy Lạp đã liên lạc với các cơ quan có liên quan của nước này để nhắc nhở về điều khoản hợp đồng.

"Hy Lạp không có quyền chuyển giao S-300 cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý của chúng tôi", Ngoại trưởng Nga nêu rõ. Ông Lavrov cho biết thêm các nước thành viên EU, với lý do ủng hộ Ukraine, đã vi phạm các cam kết về chuyển giao vũ khí.

Hồi tháng 9 năm nay, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khẳng định rằng nước này không có ý định gửi các hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất tới Ukraine.

Ông Mitsotakis nói thêm rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho Ukraine không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu khả năng phòng thủ của Hy Lạp.

Công Thuận/Báo Tin tức (Almayadeen.net)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.