Tổng thống Putin lại tỏa sáng trên sân băng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở thành “ngôi sao tỏa sáng” trong trận đấu khúc côn cầu cùng các quan chức cấp cao và nhiều vận động viên khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lại một lần nữa khiến công chúng ngưỡng mộ trước niềm đam mê thể thao khi ông trở thành “ngôi sao sáng” trong trận đấu khúc côn cầu hôm 16/5 cùng các quan chức cấp cao và nhiều vận động viên khác (video dưới).

Trận đấu trên được tổ chức tại một trong những sân vận động được sử dụng trong Olympic mùa đông 2014 tại Sochi và thuộc khuôn khổ giải Khúc côn cầu Đêm.

Giải Khúc côn cầu Đêm là nơi hội tụ các câu lạc bộ khúc côn cầu không chuyên trên toàn nước Nga và được khởi xướng từ năm 2011 theo sáng kiến của vị lãnh đạo đam mê thể thao là ông Putin.

Tổng thống Putin lại tỏa sáng trên sân băng ảnh 1

Điều đặc biệt là Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng tham gia sự kiện thể thao này với tư cách cổ động viên. Ảnh: Rianovosti 

Năm nay ông Putin quyết định trực tiếp ra sân băng để thi đấu, và không khiến người hâm mộ thất vọng, không những ghi bàn thắng mở màn, ông còn khiến lưới đối thủ phải rung 8 lần trong cả trận đấu.

Kết quả cuối cùng là đội “Các ngôi sao” của ông Putin đã chiến thắng với tỉ số cách biệt là 18: 6. Trận đấu cũng có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich. 

Tất cả những vận động viên không chuyên tham gia trận đấu này, bao gồm cả Tổng thống Putin đều mặc áo đấu mang số 70 để kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức.

Hà Linh (Theo AFP/RT) 

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.