Tổng thống Putin đề xuất một thỏa thuận bầu cử với ông Zelensky

Moskva có thể ngừng các cuộc tấn công trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, với điều kiện người Ukraine sống ở Nga được phép tham gia - Tổng thống Putin cho biết.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 19/12/2025. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/12 cho biết, Moscow sẽ xem xét việc ngừng các cuộc tấn công sâu vào Ukraine vào ngày diễn ra cuộc bầu cử ở nước này với điều kiện hàng triệu người Ukraine sống ở Nga được phép bỏ phiếu.

Tổng thống Zelensky của Ukraine, người có nhiệm kỳ tổng thống đã hết hạn hơn một năm trước, đã nhiều lần từ chối tổ chức bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật. Do đó, Nga coi ông là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp. Dưới áp lực của Mỹ, trong tháng này ông Zelensky đã đồng ý tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong vòng 90 ngày nếu các đồng minh phương Tây của Kiev có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét các cách để đảm bảo an ninh trong các cuộc bầu cử ở Ukraine, ít nhất là bằng cách kiềm chế các cuộc tấn công sâu bên trong đất nước vào ngày bỏ phiếu” với một số điều kiện nhất định, Tổng thống Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng 5-10 triệu công dân Ukraine hiện đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia bầu cử.

“Chính phủ Ukraine phải trở nên hợp pháp, và nếu không có bầu cử thì điều đó là không thể”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông cũng cảnh báo Kiev không nên lợi dụng cuộc bầu cử để câu giờ tái vũ trang và tập hợp lực lượng nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Ukraine và các nước phương Tây đồng minh đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời. Điện Kremlin bác bỏ lựa chọn này, nhấn mạnh vào một nền hòa bình lâu dài giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Moskva lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ ở khu vực Donbass và cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.