Tổng thống Putin đánh giá quan hệ hợp tác Nga-Trung đạt mức chưa từng thấy

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/6 đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau lễ đón chính thức cấp nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tổng thống Putin đánh giá quan hệ hợp tác Nga-Trung đạt mức chưa từng thấy ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Tổng thống Putin duyệt đội danh dự tại lễ đón cấp nhà nước ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Mở đầu cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc. Tổng thống Putin đánh giá sự hợp tác ổn định mà hai nước đã đạt được ở là mức chưa từng thấy.
Ông cho rằng sự hợp tác ổn định với Trung Quốc là một trong những ưu tiên quan trọng của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh đến tình hữu nghị truyền thống, tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Theo ông Putin, sự hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng đang phát triển tích cực.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước luôn kiên định với việc phát triển quan hệ là hướng ưu tiên. Việc thúc đẩy mối quan hệ Nga-Trung luôn là hướng ưu tiên hàng đầu của hai nước, ngoài ra hai nước cũng tham gia tích cực vào những vấn đề quốc tế và quản trị toàn cầu.

Trước đó, trong cuộc hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng được tham gia cuộc gặp lần này vì có cơ hội thảo luận về sự hợp tác Nga-Trung theo cơ chế đa phương trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng như các hình thức hợp tác song phương. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng nhờ nỗ lực của chính phủ hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp. Theo ông, Nga và Trung Quốc đang đạt được tốc độ phát triển nhanh chóng và hai bên sẽ tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.
Về phần mình, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng phát triển hợp tác với Nga trong các lĩnh vực truyền thống, cũng như trong các lĩnh vực mới khác đặc biệt là năng lượng hạt nhân. Ông Lý Khắc Cường dự báo trong năm nay, kim ngạch trao đổi thương mại song phương có thể đạt 100 tỷ USD. Theo ông, Nga và Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra và có thể nâng lên một mức mới.
Theo kế hoạch, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc, trong hai ngày 9-10/6.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.