Trao đổi thương mại Nga-Trung ước vượt mốc 100 tỷ USD trong năm 2018

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc có thể vượt mốc 100 tỷ USD trong năm 2018, sau khi tăng gần 30% trong quý I/2018.
Trao đổi thương mại Nga-Trung ước vượt mốc 100 tỷ USD trong năm 2018 ảnh 1

Kim ngạch xuất cảng giữa Nga và Trung Quốc ngày càng tăng. Ảnh: reuters.com

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, Gao Feng nhấn mạnh, quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển vững mạnh và không bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Trong vài năm gần đây, quan hệ thương mại và kinh tế song phương đã tăng tốc mạnh, qua đó thúc đẩy hoạt động đầu tư và hợp tác trong những dự án chiến lược.

Năm 2017, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước tăng 20,8% so với năm trước đó, đạt 84,07 tỷ USD, giúp Trung Quốc duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Nga năm thứ tám liên tiếp. Ông Gao nói thêm, trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn để tối ưu hóa cơ cấu thương mại song phương thông qua việc mở rộng giao thương các sản phẩm về điện, máy móc và công nghệ cao.

Trong một thông tin có liên quan, ngày 18/4, hãng tin Tass của Nga dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp - quốc phòng nước này cho biết dự kiến từ tháng 5-6/2018, Nga sẽ ký với Trung Quốc hợp đồng sản xuất máy bay trực thăng vận tải hạng nặng (AHL). Hiện hợp đồng đang ở giai đoạn thống nhất về giá cả và trình tự thanh toán. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Thỏa thuận về chương trình phát triển trực thăng hạng nặng đã được ký hồi tháng 6/2016, trong chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thỏa thuận này, hãng Rostec sẽ đầu tư trực tiếp vào dự án và phát triển các hệ thống riêng biệt cho máy bay mới.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.