Tổng thống Putin công bố ngừng bắn với Ukraine nhân Ngày Chiến thắng

Theo hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Điện Kremlin, ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố thêm một lệnh ngừng bắn tạm thời với phía Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, lệnh ngừng bắn với phía Ukraine do phía Nga đơn phương tuyên bố sẽ kéo dài 3 ngày để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và các đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Điện Kremlin cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ sẽ có hiệu lực từ đầu ngày 8/5 đến hết ngày 10/5 và Nga đồng thời kêu gọi Ukraine cùng tham gia. Trong trường hợp phía Ukraine vi phạm, phía Nga cho biết sẽ đưa ra "phản ứng thích đáng và hiệu quả".

Hiện nay, Nga đang tập trung tiến hành các hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng 9/5 của Liên Xô trước phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Ngày Chiến thắng là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng bậc nhất của Nga.

Trước đó vào ngày 19/4, Tổng thống Putin đã tuyên bố lệnh ngừng bắn Phục sinh trong cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu từ tối 19/4 và kéo dài đến nửa đêm 20/4. 

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi Washington phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng chấm dứt vai trò trung gian hòa giải nhằm kết thúc xung đột Nga-Ukraine, nếu một trong hai bên "gây khó khăn" cho tiến trình đàm phán.

Khi đó, phản hồi lại lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga, theo hãng tin AFP, Tổng thống Zelensky cho biết nước này sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh mà phía Nga đưa ra, nhưng cũng lên tiếng cáo buộc hoạt động quân sự của Moskva không hề thuyên giảm.

Liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine, theo hãng tin AFP, truyền thông nhà nước Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/4 tuyên bố Moskva sẵn sàng khởi động đàm phán hòa bình với Kiev mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bảy tỏ sự hoài nghi về thiện chí của người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong việc chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài hơn 3 năm qua.

Ông Peskov khẳng định: "Phía Nga đã nhiều lần xác nhận sự sẵn sàng, như Tổng thống (Putin) khẳng định, bắt đầu đàm phán với Ukraine mà không có điều kiện tiên quyết nào".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov quả quyết yêu sách chủ quyền của Moskva đối với 5 khu vực ở miền Đông Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea, là điều kiện "bắt buộc" cho những cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.