Tổng thống Putin 'chấm điểm' quan hệ Nga – Mỹ

Tổng thống Vladimir Putin đã chứng kiến sự thay đổi của bốn đời Tổng thống Mỹ và đủ điều kiện đánh giá tình trạng mối quan hệ Nga – Mỹ. Không quá ngạc nhiên khi đánh giá của ông có điểm tiêu cực. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“(Trên thang điểm từ 1 – 5), tôi chấm 3 điểm. Ở mức giữa 2 và 3. Nhưng giống 3 nhiều hơn”, ông Putin trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga TASS ngày 11/3. Trong hệ thống trường học Nga, nơi học sinh được chấm thang điểm tối đa là 5, điểm 3 tương đương với điểm C và 2 tương đương với điểm D. 

Nhà lãnh đạo Nga viện dẫn đà tăng trưởng thương mại kể từ lúc ông Donald Trump nhậm chức là một yếu tố tích cực trong mối quan hệ song phương hiện nay, cũng như hợp tác Nga-Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố. Cụ thể, Tổng thống Putin nhắc đến sự kiện tình báo Mỹ cung cấp thông tin giúp Nga triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Saint Petersburg.  

“Chúng tôi phối hợp chống khủng bố. Thực tế, tôi đã điện thoại cho ông Trump để cảm ơn việc Mỹ cung cấp thông tin cho phía Nga (về ổ nhóm khủng bố trên). Họ đã theo dõi chúng lâu nay, và sau đó, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga”, ông Vladimir Putin giải thích. 

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng chỉ ra một số điểm tiêu cực trong mối quan hệ hiện nay với Mỹ, tập trung chủ yếu vào việc sử dụng các biện pháp cấm vận và việc không gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí START. Người đứng đầu Điện Kremlin bày tỏ sự bất bình đối với cái gọi là Chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ (hay Chủ nghĩa bản địa bài ngoại - American exceptionalism). Ông phê phán tuyên bố của cựu Tổng thống Barack Obama: “Khi ông Obama nói Mỹ là một quốc gia ngoại lệ, với các độc quyền đặc biệt trên thế giới, tôi không thể đồng ý. Chúa tạo ra chúng ta đều bình đẳng và cho chúng ta các quyền bình đẳng. Do vậy, tôi nghĩ hoàn toàn vô lý để nói một số người nên có độc quyền về thứ gì đó”.  

Tổng thống Putin cũng được phóng viên hỏi về mối quan hệ giữa ông với các đời Tổng thống Mỹ. Ông nói rằng có “mối quan hệ mang tính xây dựng” với cả bốn Tổng thống Mỹ từng tiếp xúc – Bill Clinton, Geogre W. Bush, Barack Obama và Donald Trump. Đáng chú ý, ông kể lại từng có mối quan hệ tốt đẹp với người đồng cấp George W. Bush, đồng thời tiết lộ ông và Tổng thống Trump thích gọi nhau bằng tên riêng. 

Tháng trước, Tổng thống Putin cho rằng sự ổn định trong quan hệ Nga – Mỹ có ảnh hưởng lớn tới nền an ninh và hòa bình trên thế giới. Ông nhấn mạnh “mối quan hệ này nên dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau”. 

Tuy nhiên, lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của Tổng thống Putin đối với Mỹ chính là vấn đề Ukraine và thực trạng dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2). “Vì sao họ phản đối Nord Stream 2, vì điều gì? Họ muốn đảm bảo việc đường ống đi qua Ukraine. Điều đó khá lạ lùng phải không? Nên họ đang thuyết phục Ukraine và gây ảnh hưởng từ bên ngoài về vấn đề trên”.

Theo ông Putin, Nga đồng ý dẫn khí đốt qua Ukraine, với điều kiện ở mức độ thấp và các biện pháp trừng phạt liên quan đến dự án này phải được gỡ bỏ, song điều đó đã không xảy ra. “Nếu cấm vận tiếp tục, nó chỉ nhằm một động cơ duy nhất, để đảm bảo ưu thế cạnh tranh cho khí hóa lỏng của họ. Họ đang củng cố thị trường cho sản phẩm của họ, độc quyền vì lợi ích ích kỷ của riêng họ và chi phí của người tiêu dùng châu Âu”, Tổng thống Putin kết luận.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.