Tổng thống Philippines muốn cử binh sĩ tới Trung Quốc để tạo ‘cân bằng'

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông muốn cử quân nhân tới Trung Quốc để đào tạo chống khủng bố do cần có sự “cân bằng” trong công tác huấn luyện binh sĩ vốn xưa nay dựa vào Mỹ.

Tờ "The Philippine Star" dẫn phát biểu của Tổng thống Duterte ngày 19/2: “Hầu hết các binh sĩ Philippines sẽ lập tức chọn Mỹ. Đề xuất của tôi là khóa học tiếp theo nên đến Trung Quốc để có một sự cân bằng”.

Tổng thống Philippines muốn cử binh sĩ tới Trung Quốc để tạo ‘cân bằng' ảnh 1

Tổng thống Rodrigo Duterte trong một lần chụp ảnh kỷ niệm cùng các binh sĩ Philippines. Ảnh: Wall Street Journal

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (Hong Kong) cho biết các chuyên gia quân sự Trung Quốc khá lạc quan với thông tin này. Ông Xu Liping tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đánh giá Bắc Kinh và Manila có thể “khởi động hợp tác về chống khủng bố” sau đó chuyển sang mở rộng hợp tác quân sự.

Tuy nhiên, cựu thành viên quốc hội Philippines Roilo Golez, người đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia về chương trình chống khủng bố, lại hoài nghi về điều này. Ông Golez đánh giá rào cản ngôn ngữ và thiếu hụt kinh nghiệm của quân đội Trung Quốc trong thực chiến có thể là trở ngại.

Trong ngày 19/2, Tổng thống Duterte cũng khẳng định rằng đề xuất để Trung Quốc đào tạo binh sĩ không đồng nghĩa với việc Manila cắt quan hệ với đồng minh truyền thống Washington.

Tháng 6/2017, Lầu Năm Góc tuyên bố giúp đỡ quân đội Philippine về hỗ trợ an ninh và đào tạo lĩnh vực tình báo, trinh sát, do thám trong cuộc chiến chống khủng bố ở Marawi.

Cũng trong tháng 6/2017, Trung Quốc đã viện trợ hàng nghìn khẩu súng trị giá 7,8 triệu USD để quân đội Philippines sử dụng trong chiến dịch đối đầu với phiến quân đạo Hồi ở Marawi.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.