Tổng thống Philippines Duterte đính chính lệnh cấm nội các thảo luận công khai về Biển Đông

Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh cấm này sau khi nhiều bộ trưởng chủ chốt trong chính quyền chỉ trích Bắc Kinh về vụ hàng trăm tàu thuyền của Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển Philippines tuyên bố chủ quyền.
Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một lần xuất hiện trên truyền hình. Ảnh: Philstar

"Đây là chỉ đạo của tôi đối với Nội các Philippines, tới tất cả thành viên: Không thảo luận vấn đề Biển Đông với bất cứ ai. Nếu có đề cập vấn đề này, chúng ta sẽ chỉ nói trong nội bộ", ông Rodrigo Duterte phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 17/5.

Tuy nhiên, một ngày sau, Tổng thống Duterte đã lên tiếng giải thích rằng lệnh cấm này không đồng nghĩa với việc Philippines thoái lui quan điểm trong bảo vệ chủ quyền. Ông khẳng định chiến dịch tuần tra hàng hải sẽ tiếp tục được thực hiện; các lực lượng chức năng của Philippines cũng đã nhận được chỉ đạo về các bước đi cần thực hiện để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Việc nhiều tàu thuyền Trung Quốc hiện diện tại bãi Ba Đầu (trong vùng biển đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), khu vực Philippines cũng tuyên bố chủ quyền, đã gây ra những rạn nứt trong chính giới Philippines. Tổng thống Duterte ít khi lên tiếng về vấn đề này, không muốn đẩy căng tình hình. Tuy nhiên, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines liên tục chỉ trích Bắc Kinh vì không chịu rút tàu thuyền khỏi vùng biển tranh chấp. 

Ngoại trưởng Teodoro Locsin hồi đầu tháng này đã không ngần ngại thể hiện quan điểm tức giận trước Trung Quốc. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Locsin đã bỏ qua những nghi lễ về ngoại giao, lớn tiếng yêu cầu Trung Quốc "ngay lập tức cuốn gói" khỏi Biển Đông. 

Trong khi đó, Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines Harry Roque ngày 18/5 cho biết Ngoại trưởng Locsin vẫn được phép đề cập công khai vấn đề Biển Đông, bởi đây là một phần trong công việc của ông. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Aljazeera

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.