Tổng thống Pháp tuyên bố duy trì cuộc chiến chống cực đoan tại Sahel

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Niger thăm và động viên lực lượng Barkhane của Pháp có nhiệm vụ chống phần tử Hồi giáo cực đoan.
Tổng thống Pháp tuyên bố duy trì cuộc chiến chống cực đoan tại Sahel ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) chụp ảnh với các binh sĩ Pháp trong chuyến thăm Niger. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các binh sĩ Pháp, Tổng thống Pháp khẳng định, trong năm 2018, phái bộ Barkhane sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình với mục tiêu giành chiến thắng trước chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, ngăn chặn các nhóm thánh chiến để giúp Niger cũng như khu vực Sahel không còn phải gánh chịu những hậu quả to lớn từ cực đoan và khủng bố. Ông thay mặt đất nước và nhân dân Pháp chuyển đến các binh sĩ của lực lượng Barkhane sự tin tưởng và lòng tự hào.

Theo Tướng Regis Colcombel, Phó Chỉ huy lực lượng Barkhane, gốc rễ của tình trạng bất ổn tại khu vực này không chỉ là khủng bố, mà còn là sự kém phát triển, buôn lậu và những tác động tiêu cực khác từ tình trạng gia tăng dân số quá nhanh. Do đó, cần có chiến lược và biện pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề này.

 

Niger được đánh giá là quốc gia có nỗ lực hàng đầu khu vực Tây Phi trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng với việc triển khai lực lượng trên nhiều mặt trận khác nhau đã gây ra những gánh nặng đáng kể cho nước này. Lực lượng Barkhane của Pháp hiện có khoảng 4.000 binh lính thường trú tại Niger. Căn cứ không quân chính của Barkhane được đặt tại tại thủ đô Niamey của Niger, với 500 binh sĩ, nhiều máy bay chiến đấu Mirage 2000 và máy bay không người lái.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.