Tổng thống Pháp đề xuất nhiều ý tưởng cải cách tại EU

Ngày 4/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phác thảo tầm nhìn của ông đối với tương lai châu Âu, trong đó hối thúc việc cải cách khu vực Schengen và thành lập một hãng thông tấn mới nhằm bảo vệ các nền dân chủ trước những vụ tấn công mạng và vấn nạn tin giả.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài viết được đăng trên một số tờ báo hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) như Die Welt, the Guardian, El Pais và Corriere della Serra, ông Macron một lần nữa kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh và nhấn mạnh tầm quan trọng của một chính sách chung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư. Ông Macron cũng nêu ra một loạt sáng kiến mà EU có thể áp dụng để tự bảo vệ và bám sát hơn những giá trị cốt lõi của khối. Theo ông: "Một hãng thông tấn châu Âu với mục tiêu bảo vệ các nền dân chủ sẽ cung cấp các chuyên gia giúp mỗi nước thành viên bảo vệ tiến trình bầu cử của mình trước những vụ tấn công mạng và sự xuyên tạc". 

Ngoài ra, theo ông Macron, EU cũng nên cấm việc các đảng chính trị châu Âu nhận tài trợ từ bên ngoài, đồng thời cần có quy định cấm những phát ngôn mang tính bạo lực và hận thù trên mạng Internet. Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Macron từng nhận định chiến dịch Brexit khiến nước Anh quyết định rút khỏi EU đã bị thao túng bởi tin tức giả. Ông nhận định Brexit là điển hình của cuộc khủng hoảng tại EU, khi khối này không thể đem lại sự bảo vệ cần thiết cho người dân trước những mối đe dọa hiện nay.

Về cải cách khối Schengen, Tổng thống Macron nhận định tất cả các nước muốn trở thành thành viên Schengen nên chấp nhận việc kiểm soát biên giới và chính sách tị nạn chung cho người di cư chặt chẽ hơn. Ông nêu rõ châu Âu nên có lực lượng biên phòng chung, cũng như văn phòng chung để ứng phó với nhu cầu của người tị nạn. Nhà lãnh đạo Pháp cũng nêu ra ý tưởng về mức lương tối thiểu của châu Âu, kêu gọi EU theo đuổi việc bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, giống như biện pháp các đối thủ cạnh tranh là Mỹ và Trung Quốc đang thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp còn kêu gọi tổ chức một hội nghị châu Âu với sự tham gia của các ủy ban dân sự nhằm thúc đẩy sự thay đổi cần thiết đối với nền chính trị khu vực, kể cả việc sửa đổi các hiệp ước. Ông hối thúc đàm phán một hiệp ước quốc phòng và an ninh mới, cũng như thiết lập hội đồng an ninh châu Âu với sự tham gia của Anh để thúc đẩy các sáng kiến quốc phòng tập thể.

Trước đó, trong bài phát biểu vào tháng 9/2017, ông Macron đã kêu gọi sự hợp tác an ninh lớn hơn và một chính sách di cư chung trong EU. Tuy nhiên, cho đến nay, ý tưởng này mới chỉ nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo cánh hữu tại Italy, Hungary và Ba Lan.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.