Thủ tướng Anh công bố kiến nghị 4 điểm cải cách EU

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 10/11 gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk bản kiến nghị cải cách Liên minh châu Âu (EU) gồm 4 điểm.
Thủ tướng Anh công bố kiến nghị 4 điểm cải cách EU ảnh 1

Thủ tướng Anh David Cameron. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, theo đó, vấn đề đầu tiên mà Thủ tướng Cameron đưa ra là "bảo vệ thị trường chung cho Anh và các nước thành viên EU khác nằm ngoài Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)" - một chính sách đòi hỏi thay đổi hiệp định nhưng nhận được sự ủng hộ nhất định ở Berlin (Đức), Paris (Pháp) và Rome (Italy).Vấn đề thứ hai là tăng tính cạnh tranh trên toàn EU, trong đó có biện pháp cắt giảm chi phí kinh doanh. Vấn đề thứ ba, Thủ tướng Cameron cho rằng cần tăng cường vai trò của quốc hội các nước thành viên trong quá trình xây dựng luật tại Nghị viện châu Âu (EP).Nội dung cuối trong Kiến nghị cải cách nói trên là hạn chế tiếp cận thanh toán phúc lợi xã hội cho lao động nhập cư. Đây cũng là vấn đề mà nhà lãnh đạo Anh thừa nhận là khó khăn nhất và có khả năng vấp phải sự phản đối gay gắt từ Ba Lan cùng các nước thành viên EU khác ở Đông Âu.Theo kế hoạch, kiến nghị của Anh sẽ được gửi tới 27 nước thành viên còn lại trong EU. Quá trình đàm phán giữa London với liên minh này sẽ dựa vào các nội dung nói trên và nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong tháng 12 tới, Chủ tịch EC Donald Tusk có thể triệu tập một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào đầu năm 2016 để kết thúc vấn đề, tạo điều kiện cho Thủ tướng Anh có thể tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về vị thế thành viên của Anh trong EU trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 9/2016.Trước đó, Thủ tướng Cameron cam kết tiến hành trưng cầu ý dân trước cuối năm 2017 để cử tri "xứ sở sương mù" quyết định việc nước này nên tiếp tục ở lại hay rời khỏi EU. Giới quan sát nhận định dù không loại trừ khả năng Anh sẽ ra đi nếu tiến trình đàm phán sắp tới không mang lại kết quả mà London mong muốn, nhưng ông Cameron dường như đi theo hướng vận động ủng hộ nước Anh ở lại trong một EU đã cải cách.Việc Thủ tướng Anh trình bản kiến nghị trên được nhìn nhận như một động thái "bước ngoặt" sau khi giới lãnh đạo EU từng hối thúc ông Cameron nêu chi tiết các yêu cầu cải cách để làm cơ sở đàm phán. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao lo ngại rằng việc này có thể châm ngòi cho làn sóng "đòi hỏi" từ các nước EU khác, từ đó làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán với Anh.Liên quan vấn đề Anh sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cảnh báo việc rời khỏi EU sẽ biến Anh thành "một nền kinh tế tầm trung lửng lơ giữa Đại Tây Dương, chẳng ở châu Mỹ hay châu Âu" và việc này sẽ "giết chết Trung tâm tài chính London".
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.