Tổng thống Pháp chia sẻ về tập trận tại các nước láng giềng Ukraine trong thời gian tới

Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine (MNFU) dự kiến tiến hành tập trận chung tại những quốc gia láng giềng của Ukraine "trong vài tháng tới". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận thông tin này ngày 13/7.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc gặp ở Paris, Pháp năm 2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) cho biết ông Macron đã công bố kế hoạch này tại cuộc họp báo chung sau hội nghị của Liên minh Tự nguyện ở Paris. Theo nhà lãnh đạo Pháp, MNFU sẽ đảm nhận nhiệm vụ cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Nhà lãnh đạo Pháp chia sẻ rằng lực lượng này dự kiến được triển khai trên biển, trên không và trên đất liền Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là lực lượng mang tính chất phòng vệ.

Theo ông, các cuộc diễn tập dự kiến sẽ nhằm kiểm chứng phương án triển khai lực lượng, đồng thời khẳng định "trụ cột đầu tiên" trong bảo đảm an ninh dành cho Ukraine vẫn là chính quân đội Ukraine.

Cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết khoảng 25 quốc gia sẵn sàng tham gia MNFU.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Liên minh Tự nguyện tin Nga có thể bị đánh bại là "sự ngộ nhận nghiêm trọng". Phía Nga còn gọi Liên minh Tự nguyện là "liên minh của những kẻ hiếu chiến".

Liên minh Tự nguyện do Pháp và Anh đồng dẫn đầu hiện gồm khoảng 30 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu, đã cam kết hỗ trợ Ukraine.

Liên minh Tự nguyện được thành lập hồi giữa tháng 2/2025 với mục đích cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kiev trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn với Moskva, nhất là trong bối cảnh Washington yêu cầu châu Âu sẽ phải gánh vác phần lớn trách nhiệm.

Cũng trong ngày 13/7, Ukraine và các đồng minh chủ chốt của phương Tây đã tuyên bố thành lập liên minh phòng không, trong đó bao gồm việc cùng nhau phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới, như một giải pháp thay thế và tiết kiệm hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.