Cựu quan chức Mỹ: Ukraine chưa thể tự sản xuất tên lửa Patriot

Ukraine sẽ chưa thể tự sản xuất tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot trong nhiều năm tới, ngay cả khi được Mỹ cấp giấy phép sản xuất, theo ông Chas Freeman, theo cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ khai hoả. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, ông Freeman cho rằng ngay cả tại Mỹ, quá trình chế tạo một tổ hợp Patriot cũng mất khoảng hai năm.

“Hiện Mỹ không có sẵn các tổ hợp Patriot để chuyển giao cho Ukraine và tình trạng này sẽ còn kéo dài trong những năm tới”, ông nói.

Ông Freeman cũng lưu ý hiện chưa rõ hai tập đoàn quốc phòng RTX và Lockheed Martin, các đơn vị đồng sản xuất hệ thống Patriot, có sẵn sàng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho Ukraine hay không, cũng như những điều kiện nếu việc chuyển giao được thực hiện.

Đánh giá về năng lực tác chiến của Patriot, cựu quan chức Mỹ cho rằng hệ thống này đã bộc lộ nhiều hạn chế trong quá trình đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran trong đợt leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông. Theo ông, Patriot cũng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng trong việc đối phó tên lửa của Nga.

Ông Freeman đồng thời nhận định các hệ thống Patriot do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp đã liên quan đến một số thất bại gần đây của mạng lưới phòng không Ukraine trong quá trình đối phó các cuộc tập kích của Nga.

Liên quan thông tin Mỹ có thể cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo động thái này sẽ là thêm một dấu hiệu cho thấy NATO tiếp tục có những hành động mà Moskva coi là không thể chấp nhận.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).