Tổng thống Pháp bổ nhiệm người phát ngôn chính phủ mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/4 đã bổ nhiệm bà Sibeth Ndiaye, cố vấn truyền thông, người gốc Senegal, làm người phát ngôn chính phủ, thay ông Benjamin Griveaux, vừa từ chức tuần trước trước thềm cuộc đua tranh chức Thị trưởng Paris năm 2020.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/4 đã bổ nhiệm bà Sibeth Ndiaye, cố vấn truyền thông, người gốc Senegal, làm người phát ngôn chính phủ. Ảnh: africanews.com

Đây là một trong 3 gương mặt mới trong Nội các của Tổng thống Macron trong bối cảnh Paris đang tăng tốc cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Bà Sibeth Ndiaye, 39 tuổi, sinh ra tại Dakar, Senegal, được công nhận là công dân Pháp từ năm 2016 khi làm cố vấn truyền thông cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Macron.

Bà Ndiaye tới Paris học đại học và tham gia phong trào sinh viên trước khi gia nhập đảng Xã hội vào năm 2002. Bà được biết đến nhiều từ sau bộ phim tài liệu về chiến dịch tranh cử của Tổng thống Macron phát sóng sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 5/2017.

Cả 3 gương mặt mới trong Nội các của Tổng thống Macron đều dưới 40 tuổi. Ngoài bà Ndiaye, Tổng thống Macron cũng đã bổ nhiệm Hạ nghị sĩ 33 tuổi Amelie de Montchalin làm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu, thay bà Nathalie Loiseau, trong khi cố vấn kinh tế của tổng thống, ông Cedric O, được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh phụ trách kỹ thuật số thuộc Bộ Kinh tế và Ngân sách công.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.