Tổng thống Peru bị điều tra vì nghi vấn phẫu thuật mũi

Theo Reuters, ngày 5/12, Văn phòng công tố viên quốc gia Peru cho biết đang mở cuộc điều tra sơ bộ đối với Tổng thống đương nhiệm Dina Boluarte đối với cáo buộc có liên quan đến hành động phẫu thuật mũi.
Chú thích ảnh
Tổng thống Peru Dina Boluarte phát biểu tại Lima ngày 25/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, cơ quan chức năng Peru đang điều tra xem liệu Tổng thống Dina Boluarte có tạm thời rời bỏ vai trò nguyên thủ quốc gia để bí mật tiến hành phẫu thuật mũi hay không.

Trong nhiều tháng qua, xuất hiện những tin đồn về việc bà Dina Boluarte đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ mũi trong thời gian làm việc. Nếu tin đồn này đúng sự thật, bà sẽ phải bí mật bố trí thời gian nghỉ ngơi phục hồi sau phẫu thuật. Tuy nhiên, chính phủ Peru đã kiên quyết phủ nhận việc Tổng thống nước này tiến hành các thủ thuật trên và cho biết bà chưa bao giờ nghỉ việc.

Trong khi đó, trả lời trước các nhà lập pháp, cựu Thủ tướng Peru Alberto Otarola thừa nhận rằng bà Boluarte đã trải qua phẫu thuật mũi vì vấn đề về hô hấp. Việc xác nhận này đã thúc đẩy các nhà lập pháp và các công tố viên đặt câu hỏi liệu bà Boluarte có từ bỏ nhiệm vụ của mình một cách bất hợp pháp để trải qua tiến hành các biện pháp điều trị y tế hay không.

Thời gian qua, bà Boluarte được đánh giá là vị Tổng thống không được lòng dân nhất tại quốc gia này. Theo một số cuộc thăm dò, tỷ lệ ủng hộ bà Boluarte chỉ dao động từ mức 3-5%.

Ngoài vụ việc trên, bà Boluarte còn đang phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự về cáo buộc liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Ngày 30/3/2024, cảnh sát Peru đã đột kích vào nhà riêng của Tổng thống Dina Boluarte. Cuộc khám xét này diễn ra sau khi có sự cho phép của tòa án theo yêu cầu của cơ quan tổng công tố. Cuộc đột kích diễn ra sau khi giới chức Peru đã mở cuộc điều tra về Tổng thống Boluarte sau khi một tờ báo đưa tin về việc bà đeo những chiếc đồng hồ xa xỉ có nguồn gốc bí ẩn chưa được công bố trong hồ sơ công khai.

Bên cạnh đó, vị Tổng thống Peru đương nhiệm cũng đối mặt với một cuộc điều tra hình sự khác về vai trò để xảy ra vụ việc 50 người bị sát hại trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền hiện nay.

Peru là quốc gia nổi tiếng với những vụ bắt giữ các cựu tổng thống trước đây. Nước này cũng đã xây dựng một nhà tù dành riêng để giam giữ các cựu lãnh đạo quốc gia bị mất uy tín. Cơ sở này hiện là nơi giam giữ nhiều vị cựu Tổng thống Peru như ông Pedro Castillo - người đã cố gắng đóng cửa Quốc hội một cách bất hợp pháp vào năm 2022 và ông Alejandro Toledo - người gần đây đã bị kết án vì nhận hối lộ hàng triệu USD.

Bà Dina Boluarte là Tổng thống lần thứ 64 của Peru. Bà chính thức nhậm chức Tổng thống từ ngày 7/12/2022 và nếu không có gì bất thường nhiệm kỳ của bà sẽ kết thúc vào tháng 7/2026. Bà từng là Phó Tổng thống thứ nhất và Bộ trưởng Bộ Phát triển và Xã hội dưới thời Tổng thống Pedro Castillo. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Tổng thống tại Peru. Bà tuyên thệ nhậm chức sau cuộc tự đảo chính thất bại của Tổng thống Pedro Castillo, dẫn đến việc ông bị luận tội, lật đổ và bắt giữ.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, Bloomberg)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.