Peru: Xét xử con gái cựu Tổng thống Alberto Fujimori

Ngày 1/7, tòa án Peru đã bắt đầu phiên xét xử bà Keiko Fujimori, từng 3 lần tham gia tranh cử Tổng thống nước này.
Chú thích ảnh
Cựu lãnh đạo đối lập Peru Keiko Fujimori tại phiên tòa ở Lima ngày 31/10/2018. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bà Keiko Fujimori, 49 tuổi, con gái cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori, bị cáo buộc nhận 1,2 triệu USD từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil để tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào các năm 2011 và 2016. Hiện bà đang bị xét xử với các cáo buộc rửa tiền, phạm tội có tổ chức, cản trở công lý và khai báo gian dối.

Danh sách nhân chứng tham gia phiên tòa xét xử bà Keiko Fujimori, bắt đầu từ ngày 1/7, lên tới 1.500 người. Cùng bị xét xử với bà Keiko còn có 45 bị cáo khác, trong đó có chồng cũ của bà là Mark Vito Villanella, cùng các cựu thành viên và lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong hơn 1 năm. 

Các công tố viên cho biết đang đề nghị mức án 30 năm 10 tháng tù giam đối với bà Keiko. Tuy nhiên, bà luôn khẳng định mình vô tội. Nhiều người đã tụ tập bên ngoài phòng xử án ở Lima để bày tỏ sự ủng hộ đối với bà.

Bà Keiko từng bị tạm giam 16 tháng để chờ xét xử nhưng được trả tự do ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2021. Tuy nhiên, thất bại trong cuộc đua tranh chức tổng thống năm 2021 đã khiến bà tiếp tục bị truy tố. 

Công ty Odebrecht bị cáo buộc đã thực hiện kế hoạch hối lộ nhiều quan chức cấp cao trên khắp châu Mỹ Latinh để đổi lấy các hợp đồng kinh tế. Peru có 4 cựu tổng thống dính líu đến vụ Odebrecht, trong đó có ông Alan Garcia - người từng nắm giữ chức vụ trong 2 nhiệm kỳ và tự sát vào năm 2019 khi cảnh sát đến nhà bắt giữ ông.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.