Tòa án Peru ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Tổng thống Vizcarra

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 13/11, cơ quan bảo vệ pháp luật Peru đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Tổng thống Martin Vizcarra trong 18 tháng, sau khi ông bị Quốc hội nước này phế truất với cáo buộc tham nhũng khi còn giữ chức Thống đốc tỉnh Moquegua, ở miền Nam nước này hồi năm 2014.
Chú thích ảnh
Ông Martin Vizcarra trong bài phát biểu được truyền hình trên cả nước, tại Lima, ngày 5/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phán quyết của Thẩm phán Maria Alvarez, lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Vizcarra được thực hiện theo kiến nghị của cơ quan công tố đang điều tra những tố cáo liên quan tới việc vị cựu Tổng thống này nhận hối lộ 600.000 USD để cho phép một công ty thân cận thắng thầu công trình công cộng.

Phản ứng trước quyết định trên, ông Vizcarra tuyên bố sẽ không rời khỏi đất nước trong thời điểm này, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc. Việc ông Vizcarra bị phế truất và Chủ tịch Quốc hội Manuel Merino lên thay thế đã tạo ra một làn sóng biểu tình phản đối ở nhiều thành phố lớn của Peru. Những người biểu tình cũng đã có các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động khiến hàng chục người bị thương và bị bắt giữ.

Trong đêm 12/11, hàng nghìn người đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Lima trong cuộc biểu tình được xem là lớn nhất trong gần 20 năm qua để phản đối việc Quốc hội Peru thông qua bãi nhiệm Tổng thống Vizcarra cũng như việc bổ nhiệm Tổng thống lâm thời Manuel Merino thay thế. 

Không chỉ tại Lima, người biểu tình với phần lớn là thanh niên, trong đó có nhiều sinh viên đại học tại nhiều vùng khác đã đố xuống đường để biểu tình, gây ra một số vụ đụng độ bạo lực khiến cảnh sát phải sử dụng súng bắn hơi cay để giải tán những phần tử quá khích.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.