Tổng thống Obama đề cử thêm 3 cương vị nội các

Ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục lộ trình hoàn thiện nội các mới cho nhiệm kỳ hai, đề cử một nữ doanh nhân, một nhà khoa học và một chuyên gia lâu năm vào 3 cương vị quan trọng.

Ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục lộ trình hoàn thiện nội các mới cho nhiệm kỳ hai, đề cử một nữ doanh nhân, một nhà khoa học và một chuyên gia lâu năm vào 3 cương vị quan trọng.

Cả ba cương vị này đều phải chờ Thượng viện phê chuẩn và đều có liên quan tới những vấn đề đang gây tranh cãi trong nội bộ chính trường và xã hội Mỹ.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã công bố việc đề cử Chủ tịch tập đoàn bán lẻ Walmart Foundation, bà Sylvia Mathews Burwell làm Giám đốc Phòng quản trị và ngân sách của Nhà Trắng (OMB).

Tổng thống Obama đề cử thêm 3 cương vị nội các ảnh 1

(Từ trái qua) Bà Sylvia Mathews Burwell, Ông Ernest Moniz và bà Gina McCarthy mới được Tổng thống Obama đề cử giữ những cương vị quan trọng. Ảnh: Internet.

Nhà vật lý hạt nhân, Giáo sư Viện Công nghệ Massachussetts (MIT) Ernest Moniz được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Trợ lý Giám đốc Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA), bà Gina McCarthy, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực chất lượng không khí và môi trường, làm Giám đốc EPA.

Bà Sylvia Mathews Burwell, 48 tuổi, từng là Phó Giám đốc OMB, cựu Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, cựu Chánh văn phòng Bộ Tài chính thời chính quyền Bill Clinton. Bà được đề cử làm Giám đốc Phòng OMB đúng lúc Nhà Trắng và phe Cộng hòa tại Quốc hội đã đang và trong cuộc chiến căng thẳng xung quanh chính sách tài chính dẫn tới việc ngân sách tài khóa 2013 bị tự động cắt giảm 85 tỷ USD.

Một số quan chức Nhà Trắng ca ngợi bà Burwell là người có tài trong việc xây dựng sự đồng thuận và là một trong những "kiến trúc sư" của hàng loạt kế hoạch đã mang lại thặng dư ngân sách trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Clinton. Bà Burwell từng là Chủ nhiệm chương trình phát triển toàn cầu của Quỹ Bill & Melinda Gates trước khi trở thành Chủ tịch tập đoàn Walmart.

Nhà vật lý hạt nhân Ernest Moniz, 69 tuổi, từng làm việc tại Phòng Khoa học và công nghệ của Nhà Trắng thời Chính quyền Clinton. Ông cũng đã từng là Thứ trưởng Bộ Năng lượng trong thời gian từ 1997-2001. Trong thời gian giảng dạy tại Viện MIT từ năm 1973, Giáo sư Moniz tập trung chuyên sâu nghiên cứu về các chính sách công nghệ và năng lượng.

Trong ba sự đề cử trên đây, chiếc ghế Giám đốc EPA của bà McCarthy được dự báo có thể gặp một chút khó khăn trong quá trình phê chuẩn tại Thượng viện. Để được chấp thuận thay thế chiếc ghế Giám đốc EPA, bà McCarthy được dự báo sẽ phải trải qua một cuộc tranh cãi xung quanh các đề xuất chống ô nhiễm môi trường rất quyết liệt, trong đó có vấn đề khí thải độc hại từ các nhà máy, của đương kim Giám đốc EPA, bà Lisa Jackson.

Việc đề cử bà McCarthy được coi là một dấu hiệu chứng tỏ Tổng thống Obama, trong nhiệm kỳ hai, rất coi trọng vấn đề biến đổi khí hậu, trong đó có việc áp đặt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khí thải độc hại đối với các nhà máy nhiệt điện.

Đến đầu tháng 3 có ba cương vị nội các nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama được Thượng viện phê chuẩn và đã tuyên thệ nhậm chức là Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Bộ trưởng tài chính Jack Lew.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.