Tổng thống Obama ký ban hành luật cho phép chính phủ vay tiền

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/2 đã ký ban hành luật cho phép Chính phủ liên bang vay quá giới hạn vay nợ theo quy định tới ngày 18/5...

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/2 đã ký ban hành luật cho phép Chính phủ liên bang vay quá giới hạn vay nợ theo quy định tới ngày 18/5 trong bối cảnh các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa đang gấp rút thương lượng để đạt được một thỏa thuận lớn hơn nhằm kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ liên bang của Mỹ.

Đạo luật do Hạ viện đề xuất này trước đó đã được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tuần trước, qua đó gia hạn cho các nghị sĩ thêm ba tháng để thảo luận vấn đề ngân sách đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Tổng thống Obama ký ban hành luật cho phép chính phủ vay tiền ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: Internet.

Luật mới sẽ trì hoãn áp đặt trần nợ công nước này đến tháng 5 tới, đồng thời cho phép chính phủ vay thêm khoảng 450 tỷ USD để có thể thanh toán các khoản lãi suất và thực hiện các nghĩa vụ khác.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày thông báo chính phủ liên bang ước tính sẽ vay thêm 434 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động trong nửa đầu năm 2013, trong đó riêng quý I/2013 là 331 tỷ USD thông qua việc phát hành trái phiếu.

Theo thống kê, đến hết năm tài khóa 2012 kết thúc vào tháng 9 cùng năm, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã vượt ngưỡng 1,1 nghìn tỷ USD, thấp hơn khoảng 207 tỷ USD trong năm tài khóa 2011, song đây là năm thứ 4 liên tiếp thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD.

Do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, Chính phủ Mỹ đã buộc phải tăng cường vay tiền trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tính đến ngày 31/12/2012, nợ công của Mỹ đã chạm mức trần do Quốc hội quy định là 16.400 tỷ USD và hiện đã chiếm tới 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ. Bộ Tài chính nước này đã phải thực hiện những biện pháp đặc biệt nhằm tiếp tục trang trải những khoản nợ của chính phủ đến hết tháng 2/2013.

Chính phủ Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ nếu Quốc hội không tăng hoặc cho phép Tổng thống Obama tăng mức trần vay nợ.

Theo giới chuyên gia, bên cạnh vấn đề nợ công, trong năm 2013, Chính phủ Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như nguy cơ suy thoái kinh tế tái diễn ở châu Âu và tình trạng bất ổn tài chính trong nền kinh tế Mỹ.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.