Tổng thống Nigeria tin tưởng giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Niger

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực châu Phi, ngày 8/8, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu - Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) - bày tỏ niềm tin rằng ngoại giao là "con đường tốt nhất" để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng Niger.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp của Ủy ban các Tư lệnh quốc phòng ECOWAS về Niger ở Abuja, Nigeria ngày 2/8/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Ajuri Ngelale - người phát ngôn của Tổng thống Nigeria - cho biết ông Tinubu và các nhà lãnh đạo Tây Phi khác "thích một giải pháp đạt được thông qua các biện pháp ngoại giao, thông qua các biện pháp hòa bình hơn là bất kỳ biện pháp nào khác".

Ông Ngelale cũng nhấn mạnh đây sẽ là quan điểm được duy trì trong thời gian tới, trong khi chờ đợi bất kỳ giải pháp nào từ hội nghị thượng đỉnh bất thường của ECOWAS được tổ chức vào ngày 10/8 tới. Ông không đề cập đến việc liệu hành động can thiệp quân sự vào Niger có bị loại trừ hay không.

Người phát ngôn nêu rõ: “Tổng thống Nigeria đã khẳng định rõ ràng quan điểm của bản thân rằng ngoại giao là con đường tốt nhất để tiến tới và đại diện cho quan điểm đồng thuận của các nguyên thủ quốc gia thành viên ECOWAS".

ECOWAS đã đưa ra tối hậu thư cho chính quyền quân sự ở Niamey hôm 26/7 yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum nếu không sẽ đối mặt với khả năng bị tấn công. Tuy nhiên, chính quyền quân sự tại Niger đã bất chấp lời cảnh báo.

Một hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng ở Niger sẽ diễn ra tại thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 10/8.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.