Lý do ECOWAS chưa có động tĩnh gì về kế hoạch can thiệp ở Niger

Khối Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) cần thêm thời gian để xây dựng sức mạnh quân sự nhằm đảm bảo một chiến dịch can thiệp toàn diện thành công.
Chú thích ảnh
Tư lệnh quốc phòng các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi chụp ảnh chung tại phiên họp bất thường của ECOWAS về Niger ở Abuja, Nigeria ngày 4/8/2023. Ảnh: AP/TTXVN

Dẫn nguồn tin biết rõ vấn đề, Tạp chí Phố Wall (WSJ) của Mỹ cho biết các nước thành viên của ECOWAS chưa sẵn sàng tiến hành một cuộc can thiệp toàn diện vào Niger - nơi vừa diễn ra một cuộc đảo chính và đang được chính quyền quân sự nắm giữ quyền kiểm soát.

Tháng trước, ECOWAS - một khối khu vực bao gồm 15 quốc gia - đã đưa ra tối hậu thư trong 7 ngày, đe dọa sẽ hành động quân sự nếu như quyền lực của Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum không được khôi phục. Tuy nhiên, chính quyền quân sự đã từ chối nhượng bộ.

Hạn chót mà ECOWAS đặt ra là vào ngày 6/8. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu can thiệp hoặc huy động vũ trang nào ở các quốc gia có chung biên giới với Niger.

Trả lời phỏng vấn WSJ, một chỉ huy cấp cao giấu tên từ một trong các quốc gia ECOWAS nói rằng khối này vẫn chưa chuẩn bị cho một chiến dịch toàn diện. Nguồn tin tiết lộ: “Hiện tại, chúng tôi cần xây dựng sức mạnh cho các đơn vị của mình trước khi tham gia vào một hành động quân sự như vậy”. Người này cũng cho biết thêm thành công của một chiến dịch can thiệp quân sự phụ thuộc vào việc có chuẩn bị tốt hay không.

Sự chậm trễ trong một hành động quân sự cùng lúc khi Burkina Faso và Mali, hai quốc gia trong khu vực do chính quyền quân sự lãnh đạo, cảnh báo bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Niger “sẽ tương đương với một lời tuyên chiến” nhằm vào họ.

Trong bối cảnh đó, vị chỉ huy giấu tên nói với WSJ rằng ECOWAS sẽ tiếp tục siết chặt chính quyền ở Niger bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế trong khi tìm cách gia hạn lệnh cấm vận thương mại bằng cách yêu cầu các cơ quan quốc tế khác như Liên minh châu Phi tham gia với các lệnh trừng phạt.

Cuộc đảo chính ở Niger diễn ra vào ngày 26/7 khi lực lượng cận vệ của tổng thống bắt giữ Bazoum và gia đình ông, khiến cộng đồng quốc tế lên án, bao gồm cả Mỹ, Pháp, EU và Nga. Trong khi đó, Đại tá Amadou Abdramane, phát ngôn viên của nhóm quân sự nắm quyền, cho biết cuộc đảo chính đã tìm cách “chấm dứt chế độ mà việc quản lý đang ngày càng trở nên kém đi”. Chính phủ chuyển tiếp của chính quyền quân sự hiện do Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu lực lượng bảo vệ tổng thống từ năm 2011, đứng đầu.

Trước căng thẳng trong khu vực đang gia tăng, chính quyền quân sự tại Niger đã thề “đứng vững và chiến đấu” chống lại bất kỳ sự can thiệp nào có thể xảy ra trong khi đóng cửa không phận của đất nước “cho đến khi có thông báo mới”. Nhóm này cũng khẳng định bất kỳ hành vi vi phạm nào sẽ nhận được phản ứng mạnh mẽ và tức thì.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.