Tổng thống Nigeria kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự ở châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/7, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu kêu gọi hợp tác quân sự mạnh mẽ hơn giữa các quốc gia châu Phi ở khu vực Hồ Chad, đồng thời cho rằng cần phải cải cách học thuyết quân sự và thực tiễn để chống lại các mối đe dọa chung.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu tham dự hội nghị ở Nairobi, Kenya, ngày 16/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện quân sự ở bang Kaduna nằm ở phía Tây Bắc Nigeria, ông Tinubu cho biết sự thay đổi trong chiến thuật là cần thiết vì các quốc gia trong khu vực đang chiến đấu với một "lực lượng bất thường cơ động và khó nắm bắt" bất chấp các quy tắc chiến tranh đã được thiết lập. Tổng thống Nigeria chỉ ra rằng những kẻ thù mà các quốc gia trong tiểu vùng phải đối mặt không phải là quân đội thông thường tham gia vào chiến trường truyền thống. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực đa quốc gia của Nigeria, Cameroon, Niger và Chad nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Hồ Chad.

Trong khi mô tả vai trò của các lực lượng vũ trang trong việc chống lại thách thức bạo lực và bóc lột lớn nhất của châu Phi là "rất quan trọng", ông kêu gọi các lực lượng vũ trang bảo vệ lục địa khỏi những thay đổi địa chính trị và cạnh tranh tài nguyên. Nhà lãnh đạo Nigeria cũng tận dụng cơ hội này để nêu rõ mục tiêu an ninh quốc gia của mình, nhấn mạnh rằng mục tiêu này sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh, công lý và thịnh vượng dân chủ thông qua quyền lực nhà nước.

Ông cho biết với tư cách là tổng tư lệnh của Nigeria, ông muốn triển khai toàn bộ bộ máy quyền lực nhà nước để đảm bảo an ninh cho công dân và tài sản trong một xã hội công bằng và dân chủ. Tổng thống Tinubu cũng nhấn mạnh an ninh quốc gia không chỉ đạt được thông qua "cơ bắp và sức mạnh", mà còn trong việc xây dựng tình bạn và liên minh dựa trên sự hợp tác, công bằng, quản trị tốt và tôn trọng lẫn nhau.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.