Iran tăng cường 'chiều sâu chiến lược' với các nước châu Phi

Ngày 14/7, Văn phòng Tổng thống Iran ra tuyên bố cho biết chuyến công du 3 nước châu Phi gần đây của Tổng thống Ebrahim Raisi đã góp phần thúc đẩy “chiều sâu chiến lược” trong các mối quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong một cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Iran nói rõ, trong phát biểu sau chuyến thăm tới Kenya, Uganda và Zimbabwe, Tổng thống Raisi khẳng định Iran và các đối tác châu Phi đã nhất trí mở rộng quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Cũng theo lời của nhà lãnh đạo Iran, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông và phái đoàn tháp tùng đã tìm được nguồn cung ứng hàng hóa cơ bản và nguyên liệu thô với giá cả hợp lý để đảm bảo an ninh lương thực cho Iran, đồng thời tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm đầu ra của Tehran, đặc biệt là những mặt hàng có chứa hàm lượng chất xám cao.

Không chỉ thế, chuyến công du tới 3 nước châu Phi lần này của ông Raisi còn mở nhiều cơ hội tiềm năng của Iran trong việc triển khai các dự án bên ngoài lãnh thổ. Việc Iran thành lập các Văn phòng khoa học và công nghệ ở 3 nước ông Raisi tới thăm sẽ góp phần hiệu quả vào việc mở rộng và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Trong các chuyến thăm, phái đoàn Iran đã ký kết hơn 20 thỏa thuận với 3 nước nhằm mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo đánh giá của Tổng thống Raisi, việc cải thiện quan hệ với 3 quốc gia nói trên sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực của Iran, đồng thời củng cố lập trường chung trong việc phản đối chủ nghĩa đơn phương.

Văn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.