Tổng thống Nga Vladimir Putin đệ trình ứng cử viên Thủ tướng lên Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vyacheslav Volodin ngày 10/5 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã đệ trình lên cơ quan lập pháp này ứng cử viên Mikhail Mishustin cho chức vụ Thủ tướng. 
Chú thích ảnh
Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin ngày 7/5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh giải tán chính phủ để chờ bổ nhiệm mới. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Volodin lưu ý rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga đương đại, Hạ viện Nga sẽ hình thành cơ cấu chính phủ, cụ thể là phê chuẩn Thủ tướng, các Phó thủ tướng và Bộ trưởng nội các. Các quyền hạn này được quy định trong sửa đổi Hiến pháp LB Nga năm 2020. 

Cuộc thảo luận về ứng cử viên Thủ tướng sẽ diễn ra ở tất cả các phe phái trong ngày 10/5 và phiên họp toàn thể sẽ bắt đầu lúc 14h giờ Moskva (18h giờ Hà Nội). Cuộc họp sẽ mở đầu bằng một báo cáo của ông Mishustin, sau đó các nghị sĩ chất vấn và bài phát biểu của đại diện các phe phái sẽ được lắng nghe. Sau cuộc thảo luận sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu chấp thuận ứng cử viên Thủ tướng.

Theo ông Volodin, trong cuộc thảo luận cần có trả lời cho các câu hỏi về cách giải quyết các nhiệm vụ mà Tổng thống Putin đặt ra, cụ thể là chính sách nhân khẩu học và thanh niên, hỗ trợ gia đình, cải thiện phúc lợi của người dân, củng cố chủ quyền công nghệ, phát triển nền kinh tế và các địa phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ của Nga.

Chính phủ Nga đã từ chức ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Putin ngày 7/5. Nội các sẽ được bầu toàn bộ lần đầu tiên theo các quy định mới có hiệu lực sau sửa đổi Hiến pháp. Theo quy định mới, các ứng cử viên Thủ tướng, Phó thủ tướng và đa số Bộ trưởng sẽ được Hạ viện phê chuẩn.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.