Những tuyên bố đáng chú ý của quan chức cấp cao Nga trong Ngày Chiến thắng

Trong khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo xung đột toàn cầu thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ là bước đầu tiên còn Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov nói rằng Moskva buộc phải tăng cường các biện pháp răn đe hạt nhân do chính sách leo thang từ Washington và phương Tây.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, ngày 9/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/5, Nga đã tổ chức duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Hơn 9.000 người và 75 thiết bị quân sự đã tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, trong đó có các loại xe bọc thép như Tiger, Typhoon, và Ural; các hệ thống tên lửa hiện đại như Iskander, Yars và S-400, cùng với các đội bay biểu diễn “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én”.

Năm nay, các cuộc duyệt binh và diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức tại 7 thành phố anh hùng và 18 thành phố đặt trụ sở các quân khu, hạm đội và quân đoàn vũ trang tổng hợp.

Tổng cộng có khoảng 150.000 người và 2.500 phương tiện vũ khí, thiết bị quân sự tham gia các cuộc diễu binh trên toàn nước Nga.

Đây là lần đầu tiên cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ được phát sóng tại các nhà ga đường sắt.

Chú thích ảnh
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, ngày 9/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây mạo hiểm gây ra một cuộc xung đột toàn cầu và khẳng định không ai được phép đe dọa cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin còn nói rằng giới tinh hoa phương Tây "kiêu ngạo" quên mất vai trò quyết định của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã và kích động xung đột trên khắp thế giới.

Ông Putin nhấn mạnh: "Chúng ta biết sự quá đáng của những tham vọng như vậy sẽ dẫn tới điều gì. Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu... Nhưng đồng thời, chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng ta. Lực lượng chiến lược của ta luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cũng trong ngày 9/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev đã viết bài đăng trên website của Hội đồng An ninh Liên bang Nga và đảng Nước Nga thống nhất, tuyên bố việc hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và phi quốc xã hóa Ukraine chỉ là bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra một cấu trúc quan hệ quốc tế mới.

Ông Medvedev nêu rõ: "Việc hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt, phi quốc xã hóa... chỉ là bước đầu tiên nhưng rất quan trọng trên con đường dài và khó khăn hướng tới một cấu trúc quan hệ quốc tế mới". Theo ông Medvedev, những bên bảo trợ cho chính quyền Kiev sẽ phải đối mặt với công lý sau chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong bài báo, ông Medvedev nói rằng các nước lớn ở phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga, còn các nước phương Tây khác đang dàn dựng các hành động khiêu khích và tấn công khủng bố. Nhưng đối với Nga, nước này coi sứ mệnh lịch sử của mình là xóa sổ hoàn toàn chủ nghĩa phát xít và phần lớn người dân toàn cầu ủng hộ những nỗ lực của Nga.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Về phần mình, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố quân đội Nga đã tham gia vào kế hoạch "phủ đầu" sơ bộ trong trường hợp nước này dỡ bỏ lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Khi được hỏi liệu những tên lửa như vậy có thể được triển khai hay không, ông Ryabkov trả lời rằng điều đó phụ thuộc vào tình hình và khẳng định Nga đang "xem xét" tình hình châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu với báo giới, ông Ryabkov cho hay: “Theo đó, kế hoạch chủ động sơ bộ của các chuyên gia cũng đang được tiến hành”, và nói thêm rằng Nga sẽ hành động theo hướng đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ nếu lệnh cấm được dỡ bỏ.

Ngoài ra, ông Ryabkov nhấn mạnh Nga vẫn chưa thay đổi học thuyết hạt nhân, nhưng đang đưa ra cảnh báo với Mỹ và phương Tây rằng Moskva buộc phải tăng cường các biện pháp răn đe hạt nhân do chính sách leo thang từ Washington và phương Tây.

Thành Nam - TH báo chí nước ngoài

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.