Tổng thống Nga tuyên bố làm tất cả để giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/6 khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng để giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Nga tuyên bố làm tất cả để giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa đạn đạo trong một cuộc phóng thử của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Phát biểu trên đài truyền hình ORF của Áo, Tổng thống Putin cam kết: “Chúng tôi sẵn sàng triển khai mọi nỗ lực để hòa bình và sự ổn định được thiết lập trên Bán đảo Triều Tiên”. Tổng thống Putin chỉ ra rằng Moskva luôn giữ liên lạc với Bình Nhưỡng.

Khi được hỏi về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên, Tổng thống Putin bày tỏ: “Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ tới. Viễn cảnh đó rất kinh khủng. Nga không hứng thú với kịch bản này vì Triều Tiên là nước láng giềng với chúng ta”. Tổng thống Putin giải thích thêm một số bãi thử hạt nhân của Triều Tiên chỉ cách biên giới Nga có vài trăm kilomet.

Tổng thống Nga cho rằng khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên nên được giải quyết bằng các phương pháp ngoại giao và Moskva hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/6 tới tại Singapore sẽ đạt được kết quả khả quan.

Đồng thời, Tổng thống Putin nhấn mạnh “con đường tiến tới phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên cần phải là đường hai chiều”, hàm ý Washington cũng nên nhượng bộ thay vì chỉ đưa ra các điều kiện đối với Bình Nhưỡng. Tổng thống Putin chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ tại khu vực này là “phản tác dụng”.
Trước đó trong tháng 9/2017, khi căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang dữ dội, Nga và Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến “đóng băng kép”, theo đó đề nghị Triều Tiên ngưng chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân. Đổi lại, Mỹ và Hàn Quốc cũng chấm dứt các cuộc tập trận trong khu vực. Tuy nhiên, đề xuất đó đã bị Washington từ chối và diễn ra màn khẩu chiến căng thẳng Mỹ-Triều sau đó.

Hiện cả thế giới đang tập trung mọi chú ý vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Theo kế hoạch được hai bên thống nhất, hội nghị sẽ khai mạc lúc 9 giờ sáng 12/6 theo giờ Singapore (tức 8 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, địa điểm diễn ra hội nghị vẫn chưa được tiết lộ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.