Tổng thống Nga thăm UAE và Saudi Arabia

Ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah Bin Zayed (phải) đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay ở Abu Dhabi, UAE, ngày 6/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS, Điện Kremlin cho biết trọng tâm chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tại mỗi nước là tập trung thảo luận quan hệ song phương và triển vọng thúc đẩy hợp tác, các vấn đề quốc tế, trong đó có xung đột Hamas - Israel. 

Tại Abu Dhabi (UAE), Tổng thống Putin và Tổng thống UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan có cuộc hội đàm trực tiếp. 

Hợp tác năng lượng là một điểm nhấn được quan tâm trong chuyến thăm này. Với tư cách là một thành viên tham gia định dạng OPEC+, Nga đã tích cực phối hợp hành động với các nhà lãnh đạo khác của thị trường dầu mỏ. Các tập đoàn dầu khí Gazprom và Novatek cũng đang triển khai các dự án chung với các nước Arab. Đại diện của các công ty năng lượng là thành viên của phái đoàn Nga và dự kiến tham gia các cuộc đàm phán.

Điện Kremlin lưu ý rằng quan hệ song phương giữa Moskva và Abu Dhabi đang phát triển thành công, với sự hợp tác toàn diện, dựa trên quan hệ đối tác, hiệu quả và một cuộc đối thoại tin cậy đã được thiết lập giữa các nhà lãnh đạo. UAE hiện là đối tác kinh tế nước ngoài chính của Nga trong thế giới Arab. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức cao kỷ lục 9 tỷ USD.

Rời UAE, nhà lãnh đạo Nga sẽ tới Riyadh (Saudi Arabia), nơi ông sẽ có cuộc hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud. Nội dung dự kiến tập trung vào hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và đầu tư cũng như tương tác trong các hình thức đa phương cũng như triển vọng hành lang vận tải Bắc - Nam.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.