Tổng thống Nga luôn để ngỏ khả năng đối thoại với Tổng thống Mỹ

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn luôn sẵn sàng tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ Donald Trump mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống Putin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo Nga hoàn toàn cởi mở với các cuộc đối thoại với ông Trump. Ông cũng cho biết nếu cần thiết, cuộc trò chuyện giữa hai bên sẽ được sắp xếp nhanh chóng. Trước đó, ông Trump đã bày tỏ ý định điện đàm với ông Putin trong tuần này.

Ngày 18/3, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm lần thứ hai trong năm nay, thảo luận về các giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine, khả năng bình thường hóa quan hệ song phương, hợp tác tại Trung Đông cũng như vấn đề an toàn hàng hải ở Biển Đen.

Điện Kremlin cho biết trong cuộc trao đổi, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc Nga và Ukraine tạm dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày và đã truyền lệnh này tới quân đội Nga.

Tuy nhiên, ngày 28/3, truyền thông Nga đưa tin ông Putin đã đề xuất đặt Ukraine vào một cơ chế quản lý tạm thời để tổ chức bầu cử và ký kết các thỏa thuận quan trọng. Theo đó, Moskva sẽ chỉ đàm phán về hiệp ước hòa bình với chính quyền mới ở Ukraine sau khi quá trình này hoàn tất.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.