Trợ lý Tổng thống Putin: Hai Tổng thống Nga - Mỹ chưa từng điện đàm sau ngày 12/2

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết Moskva không "mất hy vọng" về lệnh ngừng bắn với Ukraine cũng như Tổng thống hai nước Mỹ và Nga chưa có thêm cuộc điện đàm mới nào sau ngày 12/2.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, vào ngày 7/7/2017. Ảnh: Sputnik/Getty Images.

Phát biểu của ông Yuri Ushakov được đưa ra ngay trước cuộc điện đàm được lên kế hoạch giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nội dung trên được hãng tin Kommersant của Nga đăng tải vào ngày 18/3 và được tờ Kyiv Independent của Ukraine trích dẫn đưa tin cùng ngày.

"Đã một tuần trôi qua kể từ khi có đề xuất (về lệnh ngừng bắn 30 ngày). Và chúng ta đang chứng kiến ​​điều gì? Cuộc tấn công mạnh mẽ nhất trong lịch sử từ thiết bị bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga. Và sau đó là một cuộc tấn công khác. Nhưng chúng ta không mất hy vọng!", ông Ushakov nói.

Phát biểu của Trợ lý Tổng thống Nga được đưa ra khi được phóng viên Andrei Kolesnikov của hãng Kommersant hỏi về mức độ liên quan của các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine trong cuộc điện đàm sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Vừa qua, phía Nga cũng đưa ra tuyên bố đã chặn 337 UAV trong một cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 11/3, đánh dấu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Kiev nhằm vào Moskva kể từ khi cuộc chiến giữa hai bên bắt đầu vào năm 2022.

Tại cuộc trả lời phỏng vấn, ông Ushakov cũng cho biết cuộc điện đàm vào ngày 12/2 là cuộc đối thoại đầu tiên và cho đến nay là duy nhất giữa hai vị Tổng thống Nga – Mỹ kể tử khi ông Trump trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2.

Theo đó, khi được hỏi liệu Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có gọi điện cho nhau sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Witkoff hay không, ông Yuri Ushakov trả lời là không.

Trước đó vào ngày 14/3, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết: "Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả với Tổng thống Vladimir Putin của Nga ngày hôm qua, và có rất nhiều khả năng rằng cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu này cuối cùng sẽ kết thúc". Dựa trên thông báo này, nhiều hãng tin đã cho rằng ông Trump đã có cuộc điện đàm tiếp theo với phía người đồng cấp Nga Putin trong ngày 13/3.

Tuy nhiên, ông Yuri Ushakov cho biết việc Tổng thống Mỹ gọi “chúng tôi” dường như có hàm ý khác chứ không phải chính ông Trump đã thực hiện cuộc điện đàm với Tổng thống Nga. Trước đó vào ngày 14/3, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt trao đổi các phóng viên rằng ông Trump không nói chuyện với ông Putin vào ngày 13/3, nhưng đặc phái viên Steve Witkoff thì có.

Sau các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia vào ngày 11/3, Ukraine cho biết đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày. Vào ngày 13/3, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva để tìm hiểu quan điểm của phía Nga.

Theo đó, Tổng thống Putin cho biết Nga ủng hộ lệnh ngừng bắn nhưng yêu cầu đảm bảo rằng Ukraine sẽ ngừng huy động, huấn luyện quân sự và nhận viện trợ nước ngoài trong thời gian ngừng bắn.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump xác nhận rằng ông sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin vào ngày 18/3 và nói rằng nhiều yếu tố của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đã được đưa ra.

"Hàng nghìn binh lính trẻ và nhiều người khác đang bị chết. Mỗi tuần có 2.500 binh lính tử vong và tình trạng này phải chấm dứt ngay bây giờ", ông Trump viết trên mạng Truth Social vào ngày 17/3 nhưng không đưa ra bằng chứng để minh chứng cho con số này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin vào ngày 12/2 và sau đó đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh sẽ bắt đầu "ngay lập tức".

Các cuộc đàm phán sắp tới giữa các bên được coi là thời điểm quan trọng để đánh giá liệu Mỹ và Nga có thể đàm phán một lệnh ngừng bắn được cả Ukraine và Moskva chấp nhận hay không.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.