Tổng thống Nga kêu gọi các nước tiêu hủy kho vũ khí hóa học

Ngày 28/11, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi các nước hay theo gương Nga tiêu hủy kho dự trữ vũ khí hóa học.
Tổng thống Nga kêu gọi các nước tiêu hủy kho vũ khí hóa học ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các nước tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư chào mừng các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ 22 Hội nghị các quốc gia tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học, ông Putin cho biết ngày 27/9 vừa qua tại làng Kizner ở Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga đã tiêu hủy kho lưu trữ vũ khí hóa học cuối cùng của mình. 
Điều này đương nhiên là một bước tiến quan trọng trên con đường tiến tới thế giới ổn định và bền vững hơn. Việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Nga được tiến hành dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quốc tế và hoàn toàn phù hợp với các điều khoản của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW)... 
Nga kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hóa học, hãy theo gương Nga và nỗ lực hết sức trong thời gian ngắn nhất tiêu hủy hết kho vũ khí hóa học hiện đang nắm giữ, còn những nước hiện vẫn đứng ngoài thì nhanh chóng tham gia OPCW. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng việc thể hiện ý chí chính trị kiên quyết sẽ cho phép đạt được mục tiêu chung là xây dựng thế giới không có vũ khí hóa học.
Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Chính phủ Nga cũng đã thông báo nước này hoàn tất tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình. Tổng thống Putin khi đó khẳng định đây là bước đi lớn hướng tới một thế giới hiện đại cân bằng hơn và an toàn hơn. Theo ông, là một trong những nước đầu tiên ký Công ước Vũ khí hóa học (CWC), Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế của công ước, trong đó có việc giải giáp và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 
Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, cho biết Moskva luôn sẵn sàng đối thoại về các vấn đề an ninh toàn cầu cũng như tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin. CWC có hiệu lực từ năm 1997, theo đó, hơn 96% các kho vũ khí hóa học của 192 nước tham gia công ước sẽ bị tiêu hủy dưới sự giám sát của OPCW.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.