Nga mất liên lạc với vệ tinh vừa được phóng lên quỹ đạo

Người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos ngày 28/11 cho biết vệ tinh Meteor-M 2-1 phóng lên từ sân bay vũ trụ Vostochny đã bị mất liên lạc, không có trên quỹ đạo đích.
Nga mất liên lạc với vệ tinh vừa được phóng lên quỹ đạo ảnh 1

Tên lửa Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh khí tượng Meteor-M 2-1 rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Vostochny, ngoại ô Uglegorsk, Nga ngày 28/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Roscosmos cho biết các nỗ lực ban đầu nhằm kết nối tín hiệu với vệ tinh đã không thực hiện được do vệ tinh không có trên quỹ đạo đích. Các chuyên gia của Nga đang tiến hành phân tích tình hình.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b phóng lên thành công từ sân bay vũ trụ Vostochny ngày 28/11 mang theo vệ tinh khí tượng thủy văn Meteor-M 2-1 và 18 thiết bị vũ trụ nhỏ khác.

Đây là vụ phóng tên lửa đẩy thứ hai của Nga từ  sân bay vũ trụ mới Vostochny ở vùng Viễn Đông, sau vụ phóng đầu tiên tại cơ sở này hồi năm 2016.

Sân bay vũ trụ Vostochny được xây dựng gần thành phố Tsiolkovsky tại tỉnh Amur từ năm 2012. Đây là sân bay vũ trụ quốc gia đầu tiên có tính chất dân sự và sẽ tạo điều kiện cho Nga độc lập tiếp cận không gian. Trong tương lai, từ sân bay vũ trụ Vostochny sẽ có 8/10 vụ phóng thiết bị thám hiểm vũ trụ không người lái mỗi năm và việc phóng tàu vũ trụ có phi hành đoàn lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) dự kiến được thực hiện sau năm 2023.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.