Tổng thống Nga chỉ đạo chính phủ chuẩn bị cho các công ty nước ngoài trở lại

Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ Nga có những hướng dẫn cơ bản đặt nền móng cho sự trở lại của các công ty nước ngoài đã rời khỏi thị trường nước này trước đó do cuộc xung đột Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 23/6. Ảnh: RIA Novosti

Theo kênh truyền hình RT, nhiều tập đoàn lớn, bao gồm Microsoft và McDonald's, đã cắt đứt quan hệ với Moskva vào năm 2022, với lý do Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Việc các thương hiệu nước ngoài lần lượt rời bỏ Nga cũng được thúc đẩy bởi các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây áp đặt lên Nga.

Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng các doanh nghiệp nước ngoài đã tự nguyện rời đi và đất nước này sẽ mở cửa cho họ quay trở lại. Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh lợi ích của các công ty Nga luôn phải được tính đến.

Sau cuộc họp với nhóm vận động hành lang trong nước Delovaya Rossiya vào ngày 23/6, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho chính phủ xem xét các đề xuất liên quan đến các điều khoản mà theo đó "các cá nhân từ các quốc gia nước ngoài không thân thiện" có thể kinh doanh tại Nga và mua bất động sản và cổ phiếu.

Danh sách "quốc gia không thân thiện" của Nga hiện bao gồm hầu hết các thành viên Liên minh châu Âu, cũng như Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov từng đề cập các lệnh hạn chế đối với đầu tư từ các quốc gia "không thân thiện" có thể được nới lỏng.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov nói rằng còn quá sớm để nói về các điều kiện cụ thể cho các công ty phương Tây mong muốn quay trở lại thị trường Nga vì vẫn chưa có lệnh trừng phạt nào được hủy bỏ.

"Cho đến nay vẫn còn quá sớm để nói về các điều kiện cụ thể cho các công ty phương Tây mong muốn quay trở lại thị trường Nga. Các lệnh trừng phạt đối với các công ty phương Tây vẫn chưa được hủy bỏ. Hiện chúng tôi đang tìm hiểu các cách tiếp cận có hệ thống đối với vấn đề này. Tuy nhiên, một số điều kiện tiềm năng cho các công ty nước ngoài đã có thể được nêu rõ, ví dụ như tái đầu tư lợi nhuận, địa phương hóa sản xuất và mở chi nhánh tại các khu vực lịch sử", Bộ trưởng Alikhanov lưu ý.

Hồi tháng 5, Tổng thống Putin cho biết Nga phải xây dựng cách tiếp cận "thực tiễn" đối với các công ty nước ngoài và đánh giá các hành động của những thương hiệu này trong quá khứ trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

"Nếu chúng tôi đánh giá việc một công ty quay trở lại mang lại lợi ích, chúng tôi sẽ cho phép. Nếu không, chúng tôi nên tìm ra hàng nghìn lý do để ngăn chặn", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Hồi tháng 4, Đặc phái viên đầu tư của Điện Kremlin Kirill Dmitriev cho biết các công ty Mỹ đã mất khoảng 300 tỷ USD khi rời khỏi thị trường Nga.

Đầu năm nay, Washington và Moskva đã khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp và đã nhất trí khôi phục dần dần mối quan hệ "rạn nứt" dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Ai Cập đưa hơn 2.600 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập ngày 6/10 thông báo đã đưa hơn 2.653 tấn hàng cứu trợ vào Dải Gaza, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn ở mức nghiêm trọng dù lệnh ngừng bắn đang được duy trì.

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

El Nino và Đại Tây Dương ấm lên có thể cảnh báo sớm nắng nóng tại Amazon

Các dấu hiệu liên quan đến hiện tượng El Nino và tình trạng nước biển ấm lên ở khu vực nhiệt đới Đại Tây Dương có thể giúp cảnh báo sớm những đợt nắng nóng cực đoan tại lưu vực Amazon, thậm chí trước tới 7 tháng. Đây là kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia và Brazil.