Liên bang Nga nêu điều kiện cho các công ty nước ngoài quay lại

Lưu trữ dữ liệu trên máy chủ của Liên bang Nga là điều kiện để các công ty nước ngoài quay trở lại.
Chú thích ảnh
Người mua sắm đi qua cửa hàng H&M đóng cửa tại trung tâm mua sắm Vegas ở Moskva, Nga. Ảnh: Oleg Nikishin/Getty Images

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) rằng: “Công nghệ phải để ở đây; dữ liệu phải được lưu trên máy chủ của chúng tôi".

Trong khi đó, cũng trong một cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov nói rằng còn quá sớm để nói về các điều kiện cụ thể cho các công ty phương Tây mong muốn quay trở lại thị trường Nga vì vẫn chưa có lệnh trừng phạt nào được hủy bỏ.

"Cho đến nay vẫn còn quá sớm để nói về các điều kiện cụ thể cho các công ty phương Tây mong muốn quay trở lại thị trường Nga. Các lệnh trừng phạt đối với các công ty phương Tây vẫn chưa được hủy bỏ. Hiện chúng tôi đang tìm hiểu các cách tiếp cận có hệ thống đối với vấn đề này. Tuy nhiên, một số điều kiện tiềm năng cho các công ty nước ngoài đã có thể được nêu rõ, ví dụ như tái đầu tư lợi nhuận, địa phương hóa sản xuất và mở chi nhánh tại các khu vực lịch sử", Bộ trưởng Alikhanov lưu ý.

Nhà chức trách cho biết thêm Nga quan tâm đến các hoạt động sản xuất chung thực hiện trên lãnh thổ của mình. "Chúng tôi không hứng thú khi chỉ trở thành một cửa hàng bán lẻ", Bộ trưởng Alikhanov nói.

Trước đó, vào cuối tháng 5, tờ Izvestia đưa tin vào tháng 6, Quốc hội Nga sẽ bỏ phiếu thông qua một đạo luật điều chỉnh quyền của các công ty nước ngoài trong việc đòi lại tài sản đã bán khi họ rời khỏi đất nước. Theo báo cáo, dự thảo đã được Bộ Tài chính chấp thuận và sẽ được Hạ viện Quốc gia xem xét trong lần đọc thứ hai và thứ ba.

Nhiều công ty Mỹ, châu Âu và châu Á đã rút khỏi Nga do các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt chưa từng có mà phương Tây áp đặt đối với Moskva sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Các công ty khác đã rời đi do nguy cơ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp hoặc sức ép từ chúng.

Dự luật sắp được thông qua cho phép các cơ quan chức năng của Nga hoặc chủ sở hữu hiện tại từ chối mua lại tài sản trong một số điều kiện nhất định. Căn cứ từ chối bao gồm người bán nước ngoài đến từ một quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, giá mua lại thấp hơn giá thị trường hoặc nếu đã hơn hai năm trôi qua kể từ thỏa thuận ban đầu với chủ sở hữu người Nga thực hiện nghĩa vụ với nhân viên và chủ nợ.

Chính quyền Nga cũng có thể ngăn chặn việc mua lại tài sản nếu một công ty hoạt động trong các lĩnh vực được coi là quan trọng đối với sự ổn định kinh tế xã hội của đất nước, bao gồm quốc phòng hoặc tài chính. Trong những trường hợp như vậy, việc mua lại tài sản sẽ cần có sự chấp thuận của tổng thống.

Theo báo Izvestia, các biện pháp mới nếu được thông qua có thể ảnh hưởng đến ít nhất 18 công ty nước ngoài có quyền mua lại, bao gồm tập đoàn sản xuất ô tô Renault và McDonald's. Dự thảo luật cũng được cho là quy định rằng các doanh nghiệp nước ngoài bị từ chối mua lại có thể đủ điều kiện để được bồi thường, số tiền sẽ do chính phủ quyết định. Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu trước đây không hoàn thành nghĩa vụ trước khi rời đi, khoản bồi thường có thể bị giảm theo quyết định của tòa án.

Hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ soạn thảo các quy định cho các công ty phương Tây muốn quay trở lại thị trường của nước này, trong đó ưu tiên bảo vệ đầy đủ cho các doanh nghiệp địa phương.

Sau khi các công ty nước ngoài rời đi, thị trường Nga phần lớn đã thích nghi bằng cách thúc đẩy các thương hiệu trong nước và thương hiệu Trung Quốc, khiến việc tái gia nhập trở nên khó khăn hơn đối với các công ty phương Tây. Trong các lĩnh vực như ô tô và thời trang, các giải pháp thay thế trong nước đã lấp đầy khoảng trống do các công ty phương Tây rời đi để lại.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.