Tổng thống Nga: Cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng ở Bắc Cực

Ngày 27/3, phát biểu tại cuộc họp về sự phát triển của khu vực Bắc Cực, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga phải thực hiện những nhiệm vụ quy mô lớn ở Bắc Cực và sẽ cần phải tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần, bảo vệ hệ sinh thái mong manh và đảm bảo điều kiện sống thoải mái ở đây.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Putin nêu rõ: "Tại Bắc Cực, trong khu vực chiến lược và quan trọng này, chúng ta đang phải đối mặt với những nhiệm vụ quy mô lớn và phức tạp. Chúng ta phải tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần, mở rộng các cơ hội kinh tế và kinh doanh cùng với việc bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm của Bắc Cực".

Ông Putin nói thêm rằng cần phải liên tục cải thiện môi trường đô thị, mở rộng các khu định cư ở Bắc Cực và nâng cao chất lượng cuộc sống ở đây. Ông Putin cho rằng cần thực hiện những công việc này để người dân có thể có "những công việc thú vị, tốt và được trả lương cao, cũng như tiếp cận với giáo dục hiện đại và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, biến Bắc Cực thực sự thoải mái và hấp dẫn để sinh sống".

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cho hay các cuộc cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng ở Bắc Cực nhưng hợp tác trong khu vực là có thể, bao gồm giữa Moskva và các quốc gia phương Tây. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ bảo vệ các lợi ích của mình ở khu vực này. Đề cập đến ý định của Washington đối với Greenland, ông Putin cho biết động thái này không liên quan gì đến Nga những rõ ràng là Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi ích của họ ở Bắc Cực.

Trương Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.