Tổng thống Namibia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Namibia Hifikepunye Pohamba và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 - 20/11/2013 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân.
Ngày 18/11, Tổng thống Cộng hòa Namibia Hifikepunye Pohamba và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 - 20/11/2013 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân.
Tổng thống Namibia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 1

Tổng thống nước Cộng hòa Namibia, Hifikepunye Pohamba. Ảnh: TTXVN phát

Tổng thống Hifikepunye Pohamba sinh ngày 18/8/1935. Tổng thống tốt nghiệp Trường Quốc tế về Khoa học Chính trị tại Nga. Năm 1960, ông Gia nhập Đảng Tổ chức nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) với tư cách là thành viên sáng lập. Năm 1990, ông là Đại biểu Quốc hội Namibia. Từ năm 1990 – 1995, ông là Bộ trưởng Bộ Nội Vụ; từ năm 1996 – 1998 là Bộ trưởng Bộ Nghề cá và Các nguồn lực biển; từ năm 1999 – 2000 là Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống; từ năm 2001 – 2005 là Bộ trưởng Bộ Đất đai, Tái định cư và Tái ổn định; Phó Chủ tịch Đảng SWAPO; từ năm 2005 đến nay là Thổng thống Cộng hòa Namibia. Tổng thống Hifikepunye Pohamba đã được nhận nhiều giải thưởng: Năm 2005, nhận giải thưởng cao quý nhất của Namibia dành cho nguyên thủ quốc gia; năm 2010 nhận giải thưởng dành cho các nhà lãnh đạo có những cống hiến trong chính sách phát triển lương thực, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Năm 2011, Tổng thống được phong tặng Tiến sĩ Triết học, Đại học Quốc gia Namibia. Tháp tùng Tổng thống Hifikepunye Pohamba có Phu nhân Tổng thống, các bộ trưởng Ngoại giao, bộ Nội vụ và Nhập cư, bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Lâm nghiệp, bộ Nghề cá và Các nguồn lực biển, bộ trưởng Công Thương.Đỗ Quyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.