Tổng thống Nam Phi cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn 'phân biệt chủng tộc vaccine'

Ngày 10/5, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cảnh báo nạn “phân biệt chủng tộc vaccine” có thể xảy ra nếu các quốc gia giàu có tìm mọi cách tích trữ các mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho riêng họ, trong khi hàng triệu người ở các quốc gia nghèo đang "chết dần chết mòn" vì chờ đợi những mũi tiêm này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: Phi Hùng/Pv TTXVn tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Tổng thống Ramaphosa kêu gọi người dân Nam Phi ủng hộ việc miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với vaccine ngừa COVID-19, đồng thời nhấn mạnh vaccine nên là “một sản phẩm công cộng toàn cầu”.

Theo ông Ramaphosa, việc miễn trừ quyền sở hữu này khẳng định cam kết của Nam Phi đối với sự tiến bộ trong vấn đề đảm bảo sự bình đẳng và quyền con người, không chỉ ở riêng Nam Phi mà còn trên toàn thế giới.

Nam Phi và Ấn Độ đã hối thúc việc miễn trừ một số quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine và thuốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước đã ủng hộ động thái này, mặc dù biết rằng cũng phải mất nhiều tháng để các nước thành viên của WTO có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề trên.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các quốc gia ở Nam sa mạc Sahara của châu Phi được phân phối ít vaccine ngừa COVID-19 nhất so với bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Hiện tỷ lệ phân phối vaccine tại đây chỉ vào khoảng 8 liều cho mỗi 1.000 người so với tỷ lệ chung của toàn cầu là 150 liều cho mỗi 1.000 người.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.