Nam Phi dự kiến mua 10 triệu liều vaccine của Nga và Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize hôm 28/4 cho biết nước này sẽ đàm phán để mua thêm 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga và Sinovac của Trung Quốc trong khi đang tiến hành quá trình đăng ký sử dụng hai loại vaccine này.
Chú thích ảnh
Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Mkhize cho biết Giai đoạn 2 của chiến dịch tiêm chủng toàn dân sẽ bắt đầu vào giữa tháng 5, tập trung vào nhóm đối tượng trên 60 tuổi, những người có bệnh nền và các nhân viên tuyến đầu như cảnh sát, giáo viên, nhân viên cộng đồng và công nhân lao động. Kế hoạch của chính phủ là sẽ tăng tỷ lệ tiêm chủng lên 250.000 mũi mỗi ngày.

Trong khi đó, sau một thời gian gián đoạn, Nam Phi ngày 28/4 đã nối lại chương trình tiêm vaccine Johnson&Johnson của Mỹ cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Chính phủ Nam Phi đã tạm dừng triển khai việc tiêm vaccine này như một biện pháp phòng ngừa sau khi một số trường hợp đông máu hiếm gặp được phát hiện ở Mỹ hồi đầu tháng 4.

SAHPRA khuyến nghị tiếp tục nghiên cứu với các quy trình sàng lọc sửa đổi và nâng cao quy trình giám sát an toàn sau khi nghiên cứu dữ liệu an toàn tại địa phương cho đến nay. Các nhà nghiên cứu của Chương trình Sisonke, đơn vị nghiên cứu hợp tác giữa Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi và công ty dược phẩm Janssen để triển khai tiêm vaccine Johnson&Johnson cho các nhân viên y tế tuyến đầu ở Nam Phi, cho biết đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tiếp tục tiêm chủng cho các nhân viên y tế không mang thai và không cho con bú.

Ông Mkhize cũng đã báo cáo trước Ủy ban Y tế ở Quốc hội rằng khoảng 3 triệu mũi tiêm Johnson & Johnson sẽ được vận chuyển đến Nam Phi trong 2 tháng tới.

Theo báo cáo của cơ quan y tế, tính đến ngày 29/4, tổng số người chết vì COVID-19 tại Nam Phi đã lên đến 54.285 người. Cả nước có trên 1.578.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.