Tổng thống Myanmar chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 17/12, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã diễn ra trọng thể tại Dinh Tổng thống, Thủ đô Cộng hòa Liên bang Myanmar dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Myint.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Win Myin duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lễ đón được tổ chức hết sức trọng thị với đội tiêu binh và dàn quân nhạc nghi lễ Quân đội Myanmar. Tổng thống Myanmar Win Myint trong bộ Paso đặc biệt (trang phục truyền thống của nam giới Myanmar, cũng thường được các chính khách sử dụng hằng ngày) đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngay tại nơi đỗ xe và trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc di chuyển đến bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Myanmar.

Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự Myanmar mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Myanmar Win Myint duyệt đội danh dự. Ngay sau đó, Tổng thống Myanmar Win Myint và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng tới chào các thành viên Chính phủ hai nước dự lễ đón. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Myanmar Win Myint đã tiến hành hội kiến.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Dinh Tổng thống ở Thủ đô Nay Pi Taw. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Myanmar là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên rất giàu có với hơn 50% diện tích là rừng, mỗi năm Myanmar cung cấp cho thế giới khoảng 40 triệu m3 gỗ, trong đó có 30% là gỗ tếch (chiếm 75% lượng gỗ tếch xuất khẩu của thế giới). Về đá quý, Myanmar tự hào với vị trí dẫn đầu các nước châu Á sản xuất đá quý với sự đa dạng về thể loại. Myanmar cũng dồi dào các khoáng sản khác như vàng, sắt thép và đồng; có trữ lượng dầu và khí tự nhiên rất lớn, đứng thứ 10 trên thế giới với trữ lượng dầu khoảng 3,2 tỷ thùng và khí ước tính 89,7 nghìn tỷ m3.

Hiện nay, mức thu nhập bình quân đầu người tại Myanmar là khoảng 1.298 USD với tổng dân số khoảng trên 54 triệu người thuộc 135 dân tộc và bộ tộc khác nhau. Trong đó người Miến Điện (Burma) chiếm tỷ lệ lớn nhất với 68%.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.