Tổng thống Myanmar bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Ngày 25/10, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-28/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tổng thống Myanmar bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam ảnh 1

Tổng thống Htin Kyaw và Phu nhân tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Cùng đi với Tổng thống Htin Kyaw và Phu nhân Daw Su Su Lwin có: Ông Aung Thu, Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi; ông Kyaw Win, Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính; ông Kyaw Tin, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao.

Ông Htin Kyaw sinh ngày 20/7/1946, tại Yangon, Myanmar; trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Học viên Kinh tế Rangoon, Đại học Khoa học và Văn chương Rangoon; Thạc sĩ Khoa học, Đại học Khoa học và Nghệ thuật Rangon. Ông Htin Kyaw đã kết hôn với bà Daw Su Su Lwin, đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế Quốc hội và Ủy ban liên Nghị viện Quốc hội.

Tổng thống Myanmar bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ (bên phải) đón Tổng thống Htin Kyaw tại sân bay. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Năm 1962, ông Htin Kyaw tốt nghiệp phổ thông trung học tại Trường Trung học Methodist English, Rangoon, Myanmar. Năm 1963, ông là học viên Đại học Khoa học và Nghệ thuật Rangoon; năm 1968, tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Khoa học và Văn chương Rangoon; năm 1971 - 1972 , Học viện khoa học máy tính, Đại học Luân Đôn, Anh; năm 1974 học viên khoa học máy tính, Liên hiệp Điện tử châu Á, Tokyo, Nhật Bản; năm 1975, học viên khoa học máy tính, Đại học Khoa học và Nghệ thuật Rangoon; năm 1987 tham dự khóa học tại Trường Quản lý Arthur D. Little, Cambridge, Masachusetts, Mỹ.

Năm 1975, ông Htin Kyaw là Phó Trưởng phòng, Bộ Công nghiệp II; năm 1980 – 1992 là Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Tài chính; năm 1992 tham gia các hoạt động của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD).

Từ ngày 30/3/2016 đến nay, ông Htin Kyaw là Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Htin Kyaw và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya- Mê Công (ACMECS) lần thứ 7 và Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar -Việt Nam (CLMV) lần thứ 8, Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Myanmar, đồng thời rà soát các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm, trao đổi những biện pháp thúc đẩy lĩnh vực hợp tác mũi nhọn như ngân hàng, tài chính, du lịch và hàng không...

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.