Tổng thống Mỹ Trump bác quyết định rút tàu sân bay khỏi Trung Đông

Thay vì tuân lệnh trước đó của Lầu Năm Góc rút khỏi Trung Đông về căn cứ hải quân Everett ở Washington, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ vẫn duy trì hoạt động tại Vịnh Ba Tư.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz trên Eo biển Hormuz tháng 9/2020. Ảnh: AFP

Dẫn bài viết đăng trên tạp chí Politico ngày 4/1, đài Sputnik đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược quyết định trước đó của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Mille, khi quan chức Lầu Năm Góc này yêu cầu siêu tàu sân bay USS Nimitz về nước như một tín hiệu nhằm "giảm căng thẳng" với Iran.

“Vì những lời đe dọa gần đây của các nhà lãnh đạo Iran nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức khác trong Chính phủ Mỹ, tôi đã yêu cầu tàu sân bay USS Nimitz tiếp tục hiện diện tại khu vực tác chiến của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ. Đừng có ai nghi ngờ vào quyết định của nước Mỹ”, quyền Bộ trưởng Miller nhấn mạnh.

Động thái trên được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi thông báo sẽ đưa những kẻ đứng sau vụ sát hại Tướng cấp cao Soleimani ra trước công lý. 

Theo hình ảnh vệ tinh gần đây được công ty Planet Labs có trụ sở ở Mỹ công bố, tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang hoạt động tích cực tại Eo biển Hormuz.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Jerusalem Post, hai cựu lãnh đạo tình báo Mossad và một cựu giám đốc hội đồng an ninh quốc gia cho rằng bất kỳ hành động trả thù nào của Tehran cũng không xảy ra trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1.

Shabtai Shavit, cựu Giám đốc Mossad, nhấn mạnh vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Mohsen Fakrhizadeh hồi tháng 11 là "đòn giáng kép vào hoạt động quân sự của Iran ở Trung Đông”.

Tướng Soleimani bị giết hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Tổng thống Trump ra lệnh vào ngày 3/1/2020. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố họ có bằng chứng về việc Tướng Soleimani lên kế hoạch tấn công các đại sứ quán Mỹ trong khu vực, nhưng không cung cấp bằng chứng đó công khai.

Vài ngày sau, Iran trả đũa bằng các cuộc không kích nhằm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Cuộc tấn công không có người tử vong nhưng cũng khiến một số quân nhân Mỹ chấn thương nhẹ. Vào tháng 11/2020, Hossein Dehghan - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei - đã gọi vụ tấn công tên lửa trên chỉ là "đòn giáng trả thù ban đầu".

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).