Nữ chỉ huy đầu tiên của tàu sân bay hạt nhân Mỹ

Lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ, một người phụ nữ đã được chọn làm chỉ huy tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Chú thích ảnh
Bà Amy Bauernschmidt sẽ trở thành nữ chỉ huy tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo trang Business Insider, Đại tá Amy Bauernschmidt đã được Lực lượng Không quân Hải quân Mỹ lựa chọn làm nữ chỉ huy đầu tiên của tàu sân bay hạt nhân vào năm 2022, dù tại thời điểm này vẫn chưa rõ bà sẽ trở thành hạm trưởng của con tàu nào trong số 11 hàng không mẫu hạm của Mỹ. Task and Purpose là trang đầu tiên đưa tin về thành tích lịch sử của bà Bauernchmidt.

Đây không phải là lần đầu tiên Bauernchmidt làm nên lịch sử. Năm 2016, bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò phó chỉ huy trên tàu sân bay hạt nhân USS Abraham Lincoln, chỉ huy đoàn thủy thủ khoảng 5.000 người.

Bà Bauernchmidt tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 1994, cùng năm quốc hội Mỹ cho phép phụ nữ được phục vụ trên tàu chiến và máy bay. “Luật mới đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Chúng tôi là lớp đầu tiên tốt nghiệp nhận được tin này và cảm thấy vinh dự với đặc ân có thể cùng những đồng đội cống hiến hết mình trong chiến đấu”, bà Beuernschmidt trả lời phỏng vấn đài CBS News hồi năm 2018.

Năm 1996, bà Beuernschmidt đã gia nhập Phi đoàn trực thăng hạng nhẹ chống ngầm (HSL) 45 “Wolfpack” (Bầy sói) tại San Diego, được triển khai cùng tàu khu trục USS John Young, để hỗ trợ các hoạt động hàng hải ở Vịnh Bắc Arabia. 

Sau đó, bà trở thành chỉ huy Phi đoàn trực thăng tấn công trên biển (HSM) 70, tham gia chiến dịch Enduring Freedom (Tự do Bền vững) theo tàu sân bay USS George H.W. Bush.

Bà đã hoàn thành chương trình Sĩ quan Hạt nhân Hàng không trước khi đảm nhận vị trí chỉ huy tàu USS Abraham Lincoln. Bà cũng chỉ huy tàu vận tải đổ bộ USS San Diego từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2020.

Theo tiểu sử Hải quân chính thức, bà Bauernchmidt đã tích lũy được hơn 3.000 giờ bay trực thăng hải quân trên các tàu sân bay khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình.

“Đối với tôi, đây là nhiệm vụ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Tôi hy vọng rằng mình sẽ trở thành một người chỉ huy xuất sắc và là một người cố vấn cho cả nam giới và phụ nữ trong công việc này”, bà  Bauernchmidt nói với CBS News, cho biết.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.