Tổng thống Mỹ tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa COVID-19 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Biden đã có kế hoạch tiêm mũi tăng cường thứ hai vaccine ngừa COVID-19, một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm mũi tăng cường thứ hai với nhóm tuổi của ông. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 tăng cường thứ hai cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington DC., ngày 30/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden sẽ tiêm chủng sau khi đưa ra những phát biểu về cuộc chiến với đại dịch COVID-19 của chính quyền Mỹ. Hôm 29/3, FDA đã cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai ngừa COVID-19 cho những người từ 50 tuổi trở lên, nhấn mạnh bất kỳ ai trong độ tuổi này đều có thể làm điều đó 4 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần đầu.

Tổng thống Joe Biden, 79 tuổi, đã tiêm mũi vaccine tăng cường đầu tiên của Pfizer vào cuối tháng 9/2021 sau khi liều tăng cường được cấp phép. Nhà lãnh đạo nước Mỹ có kế hoạch phát biểu về đại dịch tại Nhà Trắng, nêu bật một trang web mới được thiết kế để giúp người Mỹ tiếp cận vaccine, xét nghiệm, phương pháp điều trị và khẩu trang ngừa COVID-19.

Nhà Trắng đang phải đối mặt với các trường hợp mắc COVID-19, khi Thư ký Báo chí Jen Psaki và cấp phó Karine Jean-Pierre có kết quả xét nghiệm dương tính. Cả hai nhân vật trên đều được tiêm chủng và đang có các triệu chứng nhẹ. Nhà Trắng đã phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt để bảo vệ Tổng thống Biden khỏi virus SARS-CoV-2, bao gồm cả việc kiểm tra những người tiếp xúc. Ông Biden cũng được xét nghiệm thường xuyên và có kết quả âm tính vào đầu tuần này. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield nói với các phóng viên hôm 29/3 rằng Tổng thống Biden sẽ tiến hành xét nghiệm thêm trong tuần này.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.