Tổng thống Mỹ tái đề cử hai lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Đại tướng Joseph Dunford tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, trong khi Tướng không quân Paul Selva vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng này.
Tổng thống Mỹ tái đề cử hai lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong thông cáo ngày 19/5, Lầu Năm Góc nhấn mạnh cả hai vị tướng nói trên đều sẽ tiếp tục tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 2 năm. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Mỹ, quyết định đề cử trên phải được Thượng viện nước này phê chuẩn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân là sĩ quan quân sự cấp cao nhất trong quân đội nước này, đồng thời là cố vấn quân sự cao nhất cho Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Ông Dunford, 62 tuổi, Tướng thủy quân lục chiến tham gia quân ngũ từ năm 1977, được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm lần đầu tiên vào vị trí trên hồi tháng 9/2015. Ông từng là chỉ huy các lực lượng của Mỹ và liên quân quốc tế tại Afghanistan từ tháng 2/2013 đến tháng 8/2014.

Tổng thống Mỹ tái đề cử hai lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân ảnh 2

Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Paul Selva. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Tướng Selva cũng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ cùng thời điểm với Tướng Dunford. Giai đoạn 2008-2011, ông đảm nhận chức trợ lý Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và cố vấn quân sự cấp cao cho Ngoại trưởng Hillary Clinton.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.