Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thăm Iraq

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford ngày 20/10 đã đến Iraq nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


 Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thăm Iraq ảnh 1

Đây là chuyến thăm Iraq đầu tiên của ông Dunford kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ hồi đầu tháng này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Khaled al-Obeidi, ông Dunford cho biết cả ông Abadi và ông Obeidi đều nhất trí bắt đầu thảo luận với giới chức Mỹ từ ngày 21/10 về việc chọn ra một chỉ huy có tiếng nói với tất cả các phe phái ở Iraq khi tham gia sứ mệnh của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chống IS.

Động thái trên sẽ cho phép lực lượng an ninh Iraq, lực lượng của chính quyền khu tự trị người Kurd và lực lượng Hồi giáo dòng Sunni phối hợp chặt chẽ hơn. Theo ông Dunford, nguyên tắc cơ bản là phải có một người chịu trách nhiệm chỉ huy và giám sát các lực lượng, do đó, Iraq cần chọn ra một người có thể đưa ra các quyết định và hợp tác với liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Bên cạnh đó, ông Dunford cũng cho biết đã đề nghị giới cố vấn và chỉ huy cấp cao của Iraq đưa ra đề xuất để liên minh quân sự có thể giúp các lực lượng Iraq đẩy nhanh chiến dịch chống IS. Theo đó, ông Dunford cho rằng liên minh quân sự có thể sẽ tăng cường huấn luyện, cũng như cung cấp thêm các trang thiết bị cho các lực lượng Iraq. Hiện Mỹ cũng đang nỗ lực thành lập một trung tâm chỉ huy các chiến dịch ở miền Bắc Iraq nhằm giúp các lực lượng nước này phối hợp tốt hơn.

Trước đó, ông Dunford cũng đã gặp giới tướng lĩnh và người đứng đầu khu tự trị người Kurd tại thành phố Irbil, miền Bắc Iraq.

Iraq là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nước ngoài trong 5 ngày gồm cả Israel và Jordan của ông Dunford. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq ngày 20/10 đã giành lại thị trấn dầu mỏ Baiji ở tỉnh Salahudin từ tay IS. Bước tiến mới nhất này diễn ra sau khi Iraq giành lại quyền kiểm soát mỏ dầu lớn nhất gần Baiji và thị trấn Seiniyah. Hiện quân đội Iraq vẫn đang nỗ lực giành lại ba ngôi làng ở phía Bắc Baiji.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.