Tổng thống Mỹ sẽ thăm Ấn Độ

Ông Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ - ngày mà bản hiến pháp đầu tiên của Ấn Độ chính thức có hiệu lực.

Nhà Trắng ngày 21/11 thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tới Ấn Độ vào tháng 1/2015 nhân dịp Ngày Cộng hòa (26/1) của quốc gia Nam Á này.

Tổng thống Mỹ sẽ thăm Ấn Độ ảnh 1

Chuyến công du sắp tới của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra tiếp sau chuyến thăm Washington hồi tháng 9 của Thủ tướng Ấn Độ Modi.


Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: "Ngài Tổng thống sẽ gặp gỡ Thủ tướng Narendra Modi và các quan chức của nước chủ nhà để tăng cường và mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ - Ấn".

Chuyến công du sắp tới của nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra tiếp sau chuyến thăm Washington hồi tháng 9 của ông Modi - người được Mỹ xem là đối tác chủ chốt trong nỗ lực tái cân bằng chính sách châu Á của Washington. Theo Nhà Trắng, ông Obama sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ - ngày mà bản hiến pháp đầu tiên của Ấn Độ chính thức có hiệu lực.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/11, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định các vụ binh sĩ Trung Quốc liên tiếp xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ là “điềm không tốt” đối với nỗ lực duy trì mối quan hệ hữu nghị song phương, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh chiếm đóng trái phép khu vực Aksai Chin (vùng tranh chấp mà Ấn Độ tuyên bố thuộc bang Jamu và Kashmir).

Phát biểu tại khu vực Leh, bang Jamu và Kashmir, ông Singh nói: “Trung Quốc đã chiếm đóng bất hợp pháp khu vực Aksai Chin và hành động xâm nhập (lãnh thổ Ấn Độ) của binh sĩ Trung Quốc không phải là điềm tốt trong việc duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước láng giềng này”.

Ông Singh nói thêm rằng New Delhi muốn duy trì mối quan hệ láng giềng hữu hảo, song thiện chí này phải được đáp lại. Theo ông, quan hệ Ấn - Trung có thể phát triển lên những tầm cao mới nếu có hành động tích cực hoặc giải pháp cho những vấn đề phức tạp như tranh chấp biên giới.


T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Mỹ tuyên bố 97% tàu vượt eo biển Hormuz an toàn giữa lúc Iran liên tiếp tấn công tàu chở dầu

Mỹ tuyên bố 97% tàu vượt eo biển Hormuz an toàn giữa lúc Iran liên tiếp tấn công tàu chở dầu

Quân đội Mỹ tuyên bố 97% số tàu tìm cách vượt eo biển Hormuz không bị vũ khí Iran đánh trúng, đồng thời khẳng định Tehran không đạt mục tiêu phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo hai siêu tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy.

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Việt Nam và Thụy Sĩ mở rộng dư địa hợp tác

Là một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập trong nhiều năm qua.