Tổng thống Mỹ muốn triển khai 10.000 quân tại thủ đô Washington 

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông muốn triển khai 10.000 binh sĩ tới thủ đô Washington để ngăn chặn tình trạng bất ổn dân sự sau cái chết của người đàn ông gốc Phi George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, hồi tuần trước.
Chú thích ảnh
Cảnh sát chống bạo động Mỹ được triển khai ngăn người biểu tình quá khích trong cuộc tuần hành phản đối phân biệt chủng tộc ở Washington D.C., ngày 31/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đề nghị trên được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 1/6, cho thấy Tổng thống gần như sắp thực hiện lời tuyên bố của ông về việc triển khai binh lính thường trực tới khu vực thủ đô bất chấp sự phản đối của lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Quan chức giấu tên này cho hay, tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ- Tướng Mark Milley và Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng đã khuyến nghị không nên triển khai như vậy. Theo quan chức trên, cuộc họp diễn ra "căng thẳng". Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

Các cuộc biểu tình hiện vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp trên khắp cả nước Mỹ kể từ tuần trước khi đoạn video đăng tải về cái chết của người đàn ông da màu Floyd do một cảnh sát da trắng gây nên. Rất nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn với các hành vi cướp phá và đối đầu với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.