Phong trào cực hữu tên lạ kích động bạo lực trong làn sóng biểu tình tại Mỹ

Một phong trào cực hữu mới đã gây chú ý tại Mỹ trong thời gian qua, không chỉ bởi tên gọi lạ mà còn liên quan tới bạo động từ biểu tình gây rối loạn "xứ sở cờ hoa".
Chú thích ảnh
Thành viên của Boogaloo trong biểu tình tại Detroit, Michigan. Ảnh: Reuters

Tờ Aljazeera cho biết người ủng hộ phong trào cực hữu mới Boogaloo được cho có liên quan tới những động thái chống chính phủ, gây bạo loạn qua biểu tình vì cái chết của công dân da màu George Floyd sau khi bị cảnh sát thành phố Minneapolis ghì gối lên cổ vào 25/5.

Nhiều quan chức đánh giá rằng bạo lực bắt nguồn từ “những kẻ kích động ngoài lề” đã gây xao nhãng từ thông điệp chính của biểu tình hòa bình.

Ngày 4/6, ba người đàn ông được cho là thành viên của phong trào Boogaloo đã bị bắt tại Las Vegas, tiểu bang Nevada, với cáo buộc “khủng bố” và tham gia vào âm mưu kích động bạo lực trong biểu tình.

Phong trào Boogaloo theo trường phái chính trị cực hữu hướng tới kéo Mỹ rơi vào nội chiến thứ hai.
Các thành viên của Boogaloo thường gắn với hình ảnh súng trường tấn công. Họ tự nhận muốn ủng hộ người biểu tình đối đầu với cảnh sát trang bị vũ trang.

Phong trào này lấy tên gọi bắt nguồn từ bộ phim “Breakin' 2: Electric Boogaloo” phát hành năm 1984. Cụm từ “Electric Boogaloo” thường được dùng để miêu tả những thứ chất lượng thấp.

Nhưng từ tháng 10/2019 một số người theo trường phái cực hữu lựa chọn "Electric Boogaloo" là từ mật mã cho “nội chiến thứ hai”.

Cụm từ "Electric Boogaloo" còn phổ biến với những cá nhân tham gia biểu tình có vũ trang phản đối lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19.

Phong trào Boogaloo đã lợi dụng bất ổn xã hội và kinh tế vì dịch COVID-19 để đưa ra công khai các thông điệp bạo lực.

Ông JJ MacNab tại Đại học George Washington đánh giá dịch COVID-19 là chất xúc tác cho phong trào Boogaloo.

Ông MacNab cho biết giọng điệu của Boogaloo không chỉ dừng lại ở việc phản đối hạn chế về COVID-19 mà thậm chí kích động sát hại đặc vụ FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) hoặc cảnh sát.

Ngày 22/4, tổ chức Tech Transparency Project (Mỹ) phát hiện 125 trang Facebook liên quan đến Boogaloo đã thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn thành viên trong vòng 30 ngày trước đó. Tech Transparency Project cho rằng dịch COVID-19 chính là nhân tố tác động.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể đánh giá phong trào Boogaloo có hệ tư tưởng hợp nhất. Các thành viên của phong trào này đã tham gia biểu tình với biển hiệu có dòng chữ: “Boogaloo đứng về phía George Floyd".

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.